Dân Việt

Vì sao các bà mẹ không nên mang điện thoại di động trong quần áo?

Thái Hòa (Theo DM) 15/01/2015 08:13 GMT+7
Một nghiên cứu gây tranh cãi đã kêu gọi các bậc phụ huynh hạn chế để con nhỏ tiếp xúc sóng di động, sóng wifi vì lo ngại nó có thể gây tổn hại cho sức khỏe của chúng.

Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Microscopy and Ultrastructure (Mỹ), cho biết rằng trẻ em hấp thụ nhiều bức xạ hơn so với người lớn dù chịu cùng 1 nguồn phát ra.

img
Ảnh minh họa
Bài viết cũng cảnh báo thai nhi dễ bị bức xạ gây tổn thương nhất và các nhà nghiên cứu khuyên các bà mẹ không nên mang theo điện thoại di động trong quần áo của họ.

“Trẻ em dễ hấp thụ bức xạ MWR hơn người lớn bởi các mô não của chúng dễ thấm hơn, hộp sọ mỏng hơn và kích thước mô tương đối nhỏ” - các nhà nghiên cứu viết trong bài báo – “MWR từ các thiết bị không dây phát ra đã được công bố dễ gây ung thư. Trẻ em lại có nguy cơ nhiễm cao hơn người lớn khi tiếp xúc với bất kỳ chất gây ung thư nào. Thời gian để phát hiện 1 khối u có thể phải cần đến hàng chục năm. Đối với trẻ em, các khối u có thể không được phát hiện ra cho đến tuổi trưởng thành".

Thai nhi đặc biệt dễ bị tổn thương do MWR. Bác sĩ khoa thần kinh khoa nhi Maya Shetreat-Klein nói: “Phụ nữ mang thai cần được biết rằng bức xạ mạng không dây có thể có ảnh hưởng đến não của thai nhi đang phát triển.”

“Chúng tôi đang nhận thấy sự gia tăng đến mức đáng báo động về số lượng trẻ em bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn thần kinh trong nhiều thập kỷ qua và chúng ta cần làm bất cứ điều gì có thể để làm giảm tỷ lệ này” – ông cho biết thêm.

Họ đã có các nghiên cứu về việc tiếp xúc với điện thoại di động từ năm 2009 đến năm 2014, cùng với việc nghiên cứu dữ liệu bức xạ điện thoại di động, các tài liệu của chính phủ, hướng dẫn sử dụng di động của nhà sản xuất và các ấn phẩm tương tự.

“Bỉ, Pháp, Ấn Độ và các chính phủ của vài nước mạnh công nghệ khác đã thông qua các luật và đưa ra cảnh báo về việc tránh cho trẻ em tiếp xúc gần các thiết bị không dây” – các nhà nghiên cứu viết.

Bên cạnh đó, giới hạn khoảng cách tiếp xúc vẫn không thay đổi trong 19 năm qua và các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã xác định khoảng cách tối thiểu từ cơ thể đến sản phẩm để cơ thể người không tiếp xúc với MWR vượt quá mức cho phép. Đối với máy tính xách tay và máy tính bảng, khoảng cách này tối thiểu là 20 cm.

Các tác giả cũng đưa ra khuyến nghị cụ thể: phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với mạng không dây; trẻ em không nên chơi với đồ chơi có liên quan đến mạng không dây; các cô gái trẻ và phụ nữ không nên đặt điện thoại di động gần áo ngực của họ.