Dân Việt

Công viên tình dục ở Đài Loan gây tranh cãi vì “nhạy cảm“

Minh Khánh 28/01/2015 10:41 GMT+7
Dự án công viên tình dục của Đài Loan sắp triển khai, xung quanh nó vẫn tồn tại nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan tới vấn đề văn hóa.

Một công viên tình dục sẽ được xây dựng trên phạm vi khoảng 60km, dọc theo bờ biển phía tây nam Đài Loan, giám đốc hành chính khu vực Tây Nam Đài Loan Cheng Rong-fong vừa trả lời phỏng vấn với tờ CNN.

img

Minh họa chủ đề của công viên tình dục Đài Loan

 

Tuy công viên vẫn đang tồn tại ở dạng khái niệm vào thời điểm này, nhưng việc xây dựng công viên tình dục này đã và vẫn đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan tới vấn đề văn hóa, được cho rằng “không phù hợp với văn hóa, con người Đài Loan”. Kế hoạch sẽ chính thực được thực thi trong năm nay sau khi có quyết định từ chính quyền địa phương.

Công viên sẽ có tên gọi “Romantic Boulevard” (Đại lộ mộng mơ) là một khu vườn trưng bày những tác phẩm điêu khắc gợi tình, lấy chủ đề về “tình yêu và tình dục” để thu hút du khách đến tham quan và thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển.

Theo các tiết lộ mới nhất, khi đi thăm thú công viên tình dục này, du khách sẽ được đi qua 4 khu vực có chủ đề khác nhau, gồm “thiên đường hẹn hò”, “khung cảnh tuyệt đẹp cho việc cưới xin”, “con đường tình yêu mềm mại như tơ lụa” và một khu vực trưng bày các tượng điêu khắc liên quan đến quan hệ tình dục.

Khu vực công viên có liên quan đến tình dục có tên là "Garden of Eden" (Vườn Địa Đàng) sẽ được xây dựng giống như mô hình nhiều công viên khiêu dâm khác trên toàn thế giới như công viên Tình yêu (Loveland Jeju) tại đảo Jeju của Hàn Quốc và công viên điêu khắc Vigeland ở Oslo, Na Uy, trưng bày rất nhiều bức tượng điêu khắc mang chủ đề nhạy cảm về tình dục.

Theo những ý kiến tích cực, việc xây dựng công viên tình dục là mang ý nghĩa giáo dục, khu vực trưng bày các hiện vật về tình dục là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình 4 giai đoạn trong tình yêu. Chủ đề xây dựng cũng rất đa dạng, bao gồm những mặt khác nhau của đời sống tình dục và trưng bày các đồ chơi tình dục.

Ông Cheng Rong-fong cho biết, công viên tình dục sẽ là động lực giúp phục hồi các khu vực du lịch bị lãng quên ở bờ biển phía tây nam của Đài Loan. Đây là khu vực du lịch có nền tảng văn hóa và giá trị sinh thái, là khu vực danh lam thắng cảnh nhưng vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý từ khách du lịch.

Đó cũng là lý do ý tưởng công viên tình dục được xây dựng.

“Tình dục vốn là điều nhạy cảm, cấm kỵ phô bày trong xã hội Trung Quốc, nhưng đó là một phần trong cuộc sống của chúng ta và một điều hoàn toàn tự nhiên, tại sao chúng ta không thể thảo luận về nó một cách cởi mở”, ông
Cheng Rong-fong nhận định.