Dân Việt

Vụ 46 lao động bị lừa đi làm việc tại Thái Lan: Sập bẫy bằng mồi việc làm

Minh Nguyệt - Hạ Anh 26/03/2015 08:27 GMT+7
46 lao động (LĐ) Việt Nam đang làm việc ở Thái Lan đã có đơn thư kêu cứu gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và cơ quan báo chí. Theo đó, 46 người này đã bị giám đốc Công ty TNHH Tư vấn STO dụ dỗ đưa sang Thái Lan làm việc và lừa tiền của họ vào cuối năm 2014.

Lừa đảo hơn 200.000USD

img
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan- ông Trần Mạnh Hùng (đeo kính) tới tìm hiểu vụ việc và trợ giúp nạn nhân vụ lừa đảo. Ảnh: VOV

Thông tin này được Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao xác nhận và cho biết, 46 công dân Việt Nam bị Công ty TNHH Tư vấn STO lừa sang Thái Lan lao động bất hợp pháp từ cuối năm 2014. Khi ký hợp đồng, mỗi người phải nộp cho Công ty 4.500USD và được hứa sẽ bố trí làm công nhân trong nhà máy linh kiện điện tử với mức lương 1.000 USD/tháng.

Tuy nhiên sau đó 46 LĐ này bị Công ty STO đưa sang Thái Lan theo diện du lịch từ 11.12.2014 đến 8.3.2015. Tới Thái Lan, công ty không thu xếp công việc theo đúng hợp đồng, không xin visa làm việc cho LĐ mà bố trí cho LĐ xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu Thái Lan-Lào để kéo dài thời hạn cư trú trái phép. Đầu tháng 2.2015, công ty đã thu toàn bộ hộ chiếu và đe dọa LĐ không được đòi hỏi quyền lợi mà phải làm theo hướng dẫn của công ty.

Sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã làm việc với cơ quan cảnh sát Thái Lan, phía Thái Lan đã cử cảnh sát bảo đảm an toàn cho các LĐ và yêu cầu chủ sử dụng LĐ trả ngay hộ chiếu cho công dân Việt Nam đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Chị Nghiêm Thị Thùy, quê ở Tứ Kỳ (Hải Dương), người đứng đơn cho biết, số LĐ nói trên phần lớn quê ở tỉnh Hải Dương. Các chị bị lừa bởi những lời hứa hấp dẫn. Hình thức lôi kéo của công ty khá đơn giản, họ cho biết công ty cần có số lượng công nhân tối thiểu mới hoạt động được và đề nghị chính các công nhân hỗ trợ tuyển dụng thêm LĐ với mức thưởng cho mỗi trường hợp tuyển dụng được là 500 USD.

“Một công ty của Nhật tuyển đi XKLĐ với mức lương 1.000 USD/tháng thì ai chẳng ham, cho nên chúng tôi mới gọi nhau vay mượn, đóng tiền để đi làm” - chị Thùy nói.

Như vậy, tổng số tiền mà công ty lừa đảo của các LĐ lên tới hơn 200.000USD. Cơ quan cảnh sát Thái Lan đã triệu tập các đối tượng người Nhật Bản để tiến hành thẩm vấn.

Hiện tại, tới ngày 25.3, tất cả các LĐ đã ngừng làm việc mà không nhận được lương. Đại sứ quán đã kịp thời trợ giúp các nhu yếu phẩm và thực phẩm trong thời gian làm thủ tục về nước.

Cơ quan quản lý địa phương: Không biết

Trao đổi với NTNN chiều 25.3, ông Lưu Văn Bản – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương cho biết: Các công ty XKLĐ đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các doanh nghiệp có giấy phép thì có quyền tuyển dụng, đào tạo đưa LĐ đi làm việc mà không thông qua Sở (đơn vị thẩm định, cấp phép hợp đồng là Cục Quản lý LĐ ngoài nước- PV). Chỉ sau khi hoàn tất thủ tục để người LĐ đi làm việc thì doanh nghiệp mới báo cáo theo kiểu báo cáo thường niên.

Chính vì vậy, về thông tin có 46 LĐ người Việt (trong đó có nhiều LĐ của Hải Dương) bị lừa sang Thái Lan làm việc, ông Bản khẳng định là chưa hề nghe thông tin phản ánh từ phía người LĐ hay một nguồn tin nào khác.

“Thời gian qua, qua các nguồn tin (người LĐ, báo chí, người dân), chúng tôi đã phát hiện có 4 doanh nghiệp xuất khẩu LĐ (trong nước) có hành vi lừa đảo người LĐ đi làm việc ở nước ngoài. Hiện Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương cũng đã có công văn yêu cầu phía công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Về vấn đề này Sở LĐTBXH sẽ cập nhật và cung cấp thông tin ngay khi có kết luận điều tra của phía công an” – ông Bản cho biết thêm.

Cũng trong chiều 25.3, trao đổi với PV Báo NTNN về vụ việc nói trên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Cục trưởng Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: STO không phải là công ty được phép XKLĐ.

“Với những trường hợp LĐ bị lừa đảo, Đại sứ quán sẽ thông tin về nước xem đơn vị, cá nhân nào đưa đi, nếu đưa đi không đúng pháp luật thì sẽ xử lý. Về vấn đề này Đại sứ quán sẽ thông báo công an để điều tra. LĐ nào đủ các điều kiện hợp thức hóa thì Đại sứ quán sẽ làm thủ tục để hợp thức hóa cho LĐ ở lại làm việc, bằng không nếu LĐ có mong muốn về nước thì sẽ được hỗ trợ về nước” - ông Quỳnh nói.

Trước đó, theo ông Quỳnh, Cục đã thông tin tới người LĐ rằng Thái Lan chưa tiếp nhận LĐ Việt Nam để mọi người cảnh giác.

46 người Việt Nam phần lớn quê ở Hải Dương và một số tỉnh khác như Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ... Khi sang Thái Lan, STO cho họ ở Bangkok  một thời gian rồi  đưa tới tỉnh Pathumthani, nằm cách Bangkok 60km về phía Bắc. Hiện các LĐ đang trong tình cảnh rất khó khăn, nhiều người không còn tiền trả nhà trọ, tiền điện, nước cùng nhiều khoản chi phí thiết yếu hàng ngày...