Điển hình thoát nghèo
Người dân xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hoà Bình) vẫn nhắc tên chị Hà Thị Hậu như một điển hình về sử dụng vốn vay ưu đãi để thoát nghèo. Chị Hậu thổ lộ: “Vay vốn về tôi xây thêm chuồng trại và mua đàn lợn giống. Mới đầu thì nuôi năm bảy con, các lứa sau có thêm vốn liếng thì nhân thêm đàn. Hai năm gần đây, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa lợn thịt, cộng với tiền lãi từ thu mua nông sản cũng có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”.
Bà Hoàng Thị Hạnh- Phó ban chỉ đạo Tây Bắc đánh giá: “Tín dụng chính sách Chính phủ triển khai qua Ngân hàng CSXH là một trong những động lực chính góp phần giảm nghèo ở vùng Tây Bắc…”.
Đầu tư tối thiếu 4.700 tỷ đồng cho Tây Bắc
Từ ngày 3-4.4 tại huyện Mộc Châu (Sơn La) sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức. Bà Hoàng Thị Hạnh cho biết, năm 2014, tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 8,14%.
Ông Đào Minh Tú- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Tổng dư nợ cho vay tại vùng Tây Bắc đến ngày 31.12.2014 đạt 149.383 tỷ đồng, tăng 16,10% so cuối năm 2013, cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước và chiếm tỷ trọng khoảng 3,76% tổng nguồn vốn huy động toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn chiếm 40,74% tổng dư nợ tín dụng toàn vùng.
Ông Đào Minh Tú cho rằng, tăng cường nguồn vốn tín dụng, trong đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng CSXH vẫn là một trong những giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo bền vững tại các tỉnh vùng Tây Bắc. Dự kiến các ngân hàng cam kết sẽ đầu tư ít nhất 4.700 tỷ đồng vào vùng Tây Bắc những năm tới.