Dân Việt

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Đầy đam mê chinh phục đỉnh cao

Lê Đức (thực hiện) 12/06/2015 07:47 GMT+7
Trưa 11.6, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV cá nhân 50m súng ngắn nam. Tuy nhiên, khi trao đổi với NTNN tại trường bắn quốc gia Singapore, anh vẫn bày tỏ sự không hài lòng về bản thân, cũng như thành tích chung của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 2015.

Anh có hài lòng với phong độ của mình tại Singapore với 2 tấm HCV súng ngắn đồng đội 10m và cá nhân 50m?

img
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bày tỏ sự không hài lòng về bản thân cũng như thành tích chung của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 2015. Ảnh: L.Đ

- Nội dung 10m súng ngắn, chúng tôi đã thi đấu tốt để giành cả HCV cá nhân và đồng đội. Nhưng trưa 11.6, ở nội dung 50m súng ngắn, tôi cảm thấy không hài lòng vì thành tích chung của đội không tốt. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chúng ta chỉ có HCB đồng đội với 1.626 điểm, thua xa Singapore (1.632 điểm). Nhưng theo tôi, chủ yếu là do cảm giác căng thẳng, bị trạng thái do sức ép phải giành HCV.

Bản thân mỗi vận động viên (VĐV) chưa rút được kinh nghiệm khi thi đấu tại các giải đấu quan trọng. Thực tế, điều cần quan tâm nhất, cần hướng tới nhất không phải là huy chương, mà phải cố gắng chiến thắng chính mình. Cá nhân tôi cũng chỉ hài lòng với bài bắn chung kết. Còn bài bắn tiêu chuẩn, tôi cũng mắc lỗi.

Tới hết ngày 11.6, bắn súng chỉ có 3 HCV, chưa hoàn thành mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên đặt ra trước lúc lên đường dự SEA Games. Đây là một thất bại?

- Việc không hoàn thành chỉ tiêu thì không ai có thể vui được, nhưng trong thể thao luôn có thắng, có thua. Ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 2009, 2011, 2013, bắn súng Việt Nam đã thắng đối thủ và giành được nhiều HCV. Tới SEA Games 2015, chúng ta thua và phải chấp nhận thôi.

Rõ ràng các nước bạn chuẩn bị rất tốt cho SEA Games, còn chúng ta chuẩn bị chưa tốt, đặc biệt về mặt tâm lý. Theo tôi, chúng ta cần xác định mục tiêu ở những đấu trường lớn hơn. Khi đã xác định rõ phải nỗ lực vươn ra “biển lớn” thì VĐV sẽ thấy nhẹ nhàng khi thi đấu SEA Games.

Anh đã giành vé chính thức dự Olympic 2016 sau khi thi đấu thành công ở giải vô địch thế giới tháng 9.2014 tại Tây Ban Nha. Vậy anh có nghĩ mình có thể giành huy chương Thế vận hội?

- Sau Olympic London 2012 , tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và đã đặt mục tiêu phấn đấu ngay từ thời điểm đó. Từ nay tới Olympic 2016 không còn nhiều thời gian nhưng tôi tin có đủ thời gian cải thiện tốt hơn về phương pháp tập luyện cũng như trạng thái, tâm lý khi thi đấu.

Tôi cảm thấy giữa mình và các xạ thủ hàng đầu thế giới không có sự khác biệt về trình độ. Điểm yếu của mình là trạng thái thi đấu mà thôi. Ngay cả những tên tuổi lớn trên thế giới nếu không có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào giải đấu cũng sẽ phải nhận thất bại. Ở đây vai trò của HLV rất quan trọng. Người thầy trực tiếp huấn luyện phải nắm bắt, phải hiểu được tâm lý VĐV, giúp họ có trạng thái tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Sau SEA Games, anh còn thi đấu những giải nào để chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương Olympic?

- Trong năm nay, tôi sẽ dự giải World Cup ở Kazakhstan vào tháng 8. Tiếp theo sẽ thi đấu tiếp Cúp thế giới tại Đức và giải vô địch châu Á ở Kuwait. Ở tuổi 41, tôi cảm thấy mình vẫn còn đầy đam mê, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

Mỗi giải đấu luôn mang lại những cảm xúc khác nhau cho tôi, kể cả khi thành công hay thất bại. Ước mơ lúc này của tôi là cố gắng bằng tất cả khả năng, sự tập trung để giành huy chương Olympic 2016.

Xin cảm ơn anh!

HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Ngay từ đầu, mục tiêu 4 HCV của đội bắn súng đã được xác định phụ thuộc gần như hoàn toàn vào 3 xạ thủ Xuân Vinh - Quốc Cường - Hoàng Phương. Vì lý do đó, có thể các VĐV đã chịu sức ép tâm lý nặng nề và không thể hoàn thành nhiệm vụ”.