Gỗ lậu được trục vớt dưới bến sông Én đưa lên bờ. Ảnh: Trương Hồng
Số gỗ đã trục vớt được gần 50 phách, với khối lượng 7,3m3, chủ yếu là gỗ chò và chua, thuộc nhóm V, nhóm VI.
Theo ngành chức năng, số gỗ lậu trên chủ yếu từ phía thượng nguồn Thủy điện Đắc Mi (huyện Phước Sơn). Lâm tặc sau khi khai thác, tập kết, cất giấu gỗ trong rừng, chờ thủy điện xả lũ, dùng thuyền máy hoặc bè (làm từ lốp xe ô tô) đưa gỗ theo đường thủy Sông Tranh và Đắc Mi về xuôi. Có khả năng, trên đường đưa gỗ về xuôi, bị cơ quan chức năng phát hiện nên lâm tặc tạm dìm gỗ xuống sông, chờ khi khác vớt lên đưa đi tiếp.