Dân Việt

Thanh Hà, Hải Dương: Nhiều cánh đồng trăm triệu

24/10/2011 15:48 GMT+7
(Dân Việt) - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng thu nhập đang là xu hướng chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Cánh đồng rộng hàng chục ha ở thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt giờ là các vườn ổi sum suê trái. Đang là thời điểm bắt đầu cho thời kỳ thu hoạch ổi trái mùa nên khắp cánh đồng ngan ngát mùi ổi chín.

img
Vợ chồng chị Mai Thị Đào, thôn Ngọc Lộ thu hoạch lứa ổi nghịch vụ đầu tiên trong năm.

Hiệu quả kinh tế cao

Vợ chồng chị Nguyễn Văn Ngọt - Mai Thị Đào, thôn Ngọc Lộ có 8 sào trồng ổi. Toàn bộ diện tích cấy lúa của gia đình được vợ chồng anh dồn đổi và chuyển hết sang trồng ổi cách đây 3 năm. Giống ổi Bo cho trái ngay từ năm đầu tiên, thu hoạch liên tục trong 4 năm thì nhổ bỏ trồng cây mới.

“Cấy lúa, 1 sào ruộng 1 năm giỏi lắm thu được 4 tạ thóc giá trị hơn 2 triệu đồng chưa trừ phân gio công xá. Đằng này, 1 sào trồng ổi, tôi thu bình quân 10 triệu đồng/năm, gấp 5-6 lần trồng lúa...”- chị Đào vừa hái ổi, vừa tính toán. Nói chuyện rôm rả về cây ổi khiến bác hàng xóm nhà chị Đào góp chuyện: “Cứ cây nào cho tiền nhiều hơn thì trồng. Trước đây, cây vải thiều là “cây vàng” đối với dân Tân Việt, nhưng giờ đây cây ổi đã chiếm ngôi cây vải...”.

Theo ông Nguyễn Quang Mật - Chủ tịch Hội ND xã Tân Việt, cây ổi cho trái quanh năm, chính vụ giá thấp thì để ít quả, nghịch vụ giá cao thì để quả sai. “Bình thường, giá ổi bán 7.000-8.000 đồng/kg, vào mùa đông trái nghịch vụ, giá bán tới 15.000 đồng/kg. 1 sào ổi thâm canh tốt đạt 18-20 triệu đồng/năm, 1ha ổi cho giá trị trên dưới 250 triệu đồng/năm...”- ông Mật quả quyết.

Trước lo ngại cây ổi liệu có đi theo “vết xe đổ” của cây vải thiều và người dân lặp lại cảnh “trồng-chặt”, ông Mật cho hay: “Vải thiều thu hoạch chỉ trong 1 tháng, giá liên tục giảm, bị cạnh tranh bởi vải thiều Lục Ngạn và các nơi khác. Còn ổi cho trái quanh năm, thời gian thu trái nghịch vụ kéo dài hơn nửa năm. Kể cả khi giá ổi chỉ ở mức 3.000-4.000 đồng/kg thì thu nhập vẫn cao hơn vải thiều”.

Quy hoạch vùng sản xuất

Cách đây 10 năm, người đầu tiên đưa cây ổi Bo về xã Tân Việt trồng là ông Nguyễn Đức Lộ, Chi hội phó ND thôn Ngọc Lộ. Thấy hiệu quả, ông Lộ chuyển giao kỹ thuật và giúp nhiều hộ khác cùng trồng ổi. Đến nay, diện tích trồng ổi của toàn xã Tân Việt đã hơn 100ha, chiếm 1/4 diện tích canh tác nông nghiệp.

Nhiều hộ, diện tích trồng ổi lên tới vài chục sào cho thu nhập cả trăm triệu đồng/năm như hộ ông Nguyễn Duy Nhất, Chi hội 9, ông Bùi Hữu Xuyền, Chi hội 8. Việc quy hoạch trồng ổi trở thành vùng hàng hoá đã tạo thêm nhiều việc làm cho hàng chục lao động địa phương như: Bán buôn, vận chuyển, làm cây giống...

Ông Nguyễn Trọng Long - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Việt cho biết: “Nghị quyết của Đảng uỷ cũng như chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương đều nhấn mạnh đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập và hiệu quả kinh tế.

Hội ND xã vừa tổ chức hội thảo về trồng ổi, chuối tiêu hồng và đu đủ. Tại hội thảo, các hộ ND giỏi đã trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với những hộ muốn chuyển đổi. Việc hộ giỏi hướng dẫn hộ mới làm được thực hiện ngay trên vườn, ruộng theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Đảng uỷ cũng giao cho các đoàn thể cùng vào cuộc hỗ trợ ND chuyển đổi. Về sản xuất nông nghiệp, hiện xã Tân Việt đã quy hoạch vùng trồng cây ăn quả và chăn nuôi tập trung... Riêng vùng trồng cây ăn quả bên cạnh cây ổi còn phát triển trồng chuối tiêu hồng, đu đủ...”.

Việc chuyển đổi từ cấy lúa, trồng vải thiều sang các cây trồng hiệu quả khác cần có vốn lớn. Hội ND và các đoàn thể khác trong xã Tân Việt rất nhiệt tình giúp đỡ hội viên chuyển đổi. Các nguồn vốn thông qua kênh của Hội ND phần lớn đều tập trung cho hội viên vay chuyển đổi mô hình sản xuất.

Khi thấy rõ hiệu quả chuyển đổi thì nhiều hộ mạnh dạn vay vốn thương mại để đầu tư phát triển mô hình. Chỉ tính riêng nguồn vốn vay thương mại của Ngân hàng NNPTNT thông qua kênh tín chấp của các hội đoàn thể trên địa bàn xã Tân Việt đã xấp xỉ 30 tỷ đồng...