Dân Việt

Bùi Tiến Dũng lĩnh thêm 7 năm tù giam

06/07/2011 19:37 GMT+7
Dân Việt - Chiều nay 6.7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Bùi Tiến Dũng - Nguyên Tổng giám đốc PMU18 và đồng phạm trong vụ tham ô dự án cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Bùi Tiến Dũng đã được thay đổi tội danh trong quá trình xét xử từ tội “Tham ô tài sản sang” tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau 10 ngày xét xử căng thẳng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bùi Tiến Dũng 7 năm tù giam về tội danh trên.

7 bị cáo bị tuyên phạt tội danh “Tham ô tài sản” gồm: Nguyễn Vũ Nam (nguyên trưởng phòng PID6) 9 năm tù, Nguyễn Công Dũng (nguyên chuyên viên PID6) 6 năm, Nghiêm Phú Sơn (nguyên phó phòng PID6) 7 năm, Lê Minh Giang (nguyên phó phòng PID5) 6 năm, Nguyễn Hữu Minh (nguyên giám đốc điều hành gói thầu BC1 tại dự án cầu Bãi Cháy) 4 năm, Nguyễn Hữu Long (nguyên GĐ điều hành gói thầu BC3) 5 năm, Trần Đức Hùng (nguyên chánh văn phòng tư vấn, dự án cầu Bãi Cháy) 3 năm tù giam.

Bị cáo Đỗ Kim Quý - nguyên Phó Tổng giám đốc PMU18 bị phạt 2 năm tù treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img
Các bị cáo tại phiên toà

TAND Hà Nội nhận định, bằng việc lập khống lương của hàng chục nhân viên tư vấn dự án cầu Bãi Cháy, từ tháng 3.2003 đến 2.2006, Dũng “Tổng” cùng thuộc cấp đã rút được hàng tỷ đồng của nhà nước. Trong số này, ông Dũng trực tiếp ký duyệt hơn 2,7 tỷ đồng, tại điều kiện cho Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng PID6, đã chết) và những người khác chiếm hưởng gần 1,6 tỷ đồng.

Trong số tiền này, bị cáo Dũng hưởng lợi cá nhân thông qua việc chỉ đạo Phạm Tiến Dũng lấy 500 triệu đồng đưa cho ông Đỗ Kim Quý làm quà nghỉ hưu và 100 triệu đồng tiếp đãi bạn.

Bùi Tiến Dũng đã từng hai lần bị tòa tuyên án trong hai vụ án khác nhau đều liên quan đến tiêu cực tại PMU 18, tổng hai mức án phải nhận là 16 năm tù.