Dân Việt

Muôn kiểu báo tin lĩnh thưởng "nóng"

Triệu Quang 18/12/2015 00:00 GMT+7
Người dân khi nắm bắt được các thông tin có giá trị hoặc thông tin sai phạm phản ánh đến cơ quan chức năng sẽ được thưởng "nóng" một số tiền nhất định.

Thưởng "nóng" đang là một hình thức treo thưởng khá phổ biến được nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam áp dụng nhằm khuyến khích, thúc đẩy người dân có những đóng góp tích cực vào đời sống chung.

Người tố cáo tham nhũng được thưởng đến 3,4 tỷ đồng

Từ ngày 1.5.2015, theo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành, người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng.

img

Người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng (ảnh minh họa).

Theo đó, những người phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng từ 300 triệu đồng trở lên, hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, tổn hại cho sức khỏe mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên sẽ được tặng Huân chương Dũng cảm.

Những người tố cáo, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng mà giúp Nhà nước thu hồi được từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị thương tích hoặc tổn hại sức khỏe mà tỉ lệ thương tật từ 31% đến dưới 61% sẽ được tặng bằng khen của Thủ tướng...

Trường hợp thành tích của người được khen thưởng giúp thu hồi được cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể áp dụng mức động viên, khuyến khích bằng vật chất cao hơn mức quy định nhưng tối đa không vượt quá 10% giá trị tiền, 3.000 lần mức lương cơ sở (tương đương với 3,4 tỷ đồng).

Ngoài mức thưởng theo quy định nêu trên, các cá nhân được khen thưởng còn được thưởng từ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý.

Thưởng “nóng” từ 1-50 triệu đồng khi báo tin thực phẩm bẩn

Ngày 12.11.2015, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ra cơ chế thưởng “nóng” cho những ai báo tin thực phẩm bẩn về số điện thoại đường dây nóng 08042526/0917808113 hoặc địa chỉ emai thongtinvipham@mard.gov.vn của Phòng Thanh tra chuyên ngành thuộc bộ này. Số tiền thưởng từ 1-50 triệu đồng, tùy vào mức độ quan trọng của thông tin.

img

Thưởng nóng tới 50 triệu đồng cho những người báo tin có giá trị về thực phẩm bẩn.

Hình thức treo thưởng này nhằm khuyến khích người dân tích cực phát hiện và tố giác thực phẩm bẩn, trước thực trạng ngày càng xuất hiện tràn lan trên thị trường. Ngân sách treo thưởng sẽ do Bộ trưởng Cao Đức Phát điều chỉnh từ các nguồn thưởng của bộ.

Báo tin ăn xin giả, xả rác trên phố... được thưởng 200.000 đồng

Đầu tháng 3.2015, thực hiện chỉ đạo ''Năm văn hóa, văn minh đô thị'' của Thành ủy Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) treo thưởng 200.000 đồng cho những ai cung cấp thông tin như rao vặt trái phép, ăn xin trá hình, chèo kéo khách du lịch, đổ rác thải không đúng nơi quy định...

img

Báo tin ăn xin trá hình được thưởng 200.000 đồng.

Việc làm này đã góp phần giữ hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Thưởng 2 triệu đồng cho người tố cáo hành vi trộm cắp điện

Nhằm ngăn chặn tình trạng ăn cắp điện, tháng 1.2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai ra thông báo thưởng tiền từ 1 - 2 triệu đồng cho người dân tố cáo hành vi trộm cắp điện.

img

Người dân tố cáo hành vi ăn cắp điện sẽ được thưởng từ 1-2 triệu đồng (ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, năm 2014, tình trạng ăn cắp điện ở Đồng Nai diễn biến phức tạp, qua các đợt kiểm tra, ngành điện lập biên bản gần 500 trường hợp vi phạm sử dụng điện với sản lượng điện năng truy thu hơn 2,1 triệu KWh, tương ứng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có đến 254 trường hợp.

Thưởng “nóng” 500.000 đồng cho người báo tin cúm gia cầm

Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, ngày 3.3.2014, ông Huỳnh Thế Năng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang - chỉ đạo các địa phương phải đồng loạt thực hiện các biện pháp phòng, chống; thiết lập "đường dây nóng” để người dân báo tin kịp thời khi phát hiện dịch.

img

Báo tin về cúm gia cầm được thưởng “nóng” 500.000 đồng (ảnh minh họa).

Theo đó, những người báo thông tin nhanh và chính xác về hiện tượng gia cầm chết hàng loạt hoặc có triệu chứng nghi cúm sẽ được thưởng “nóng” 500.000 đồng/tin.

Thưởng 1 triệu đồng cho người báo tin vi phạm về môi trường

Sáng 4.6.2010, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) công bố số điện thoại đường dây nóng miễn phí 1800 588 875.

img

Thưởng tới 1 triệu đồng cho người báo tin vi phạm về môi trường.

Theo đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và người dân có thể thông báo đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường qua số điện thoại đường dây nóng.

 “Với những thông tin được cung cấp từ nguồn dân có giá trị, giúp cơ quan chức năng phá án sẽ được đề nghị mức thưởng lên tới 1 triệu đồng”, đại tá Lương Minh Thảo (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) cho biết.