Dân Việt

Khởi sắc đời sống ngoại thành

Văn Tú 20/01/2016 11:18 GMT+7
Mặc dù là Thủ đô, nhưng Hà Nội vẫn còn tới 386 xã nông thôn, thuộc địa bàn 17 huyện. Sau gần 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), có thể nói đến nay, nông thôn Hà Nội đã được khoác lên “tấm áo mới”.

Rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị

Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, bộ mặt khu vực nông thôn Hà Nội đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được rút ngắn...

img

Cuộc sống người dân Hoài Đức ngày càng đổi thay nhờ trồng cây phật thủ.  Ảnh: Trần Quang

Như tại xã Tam Thuấn (Phúc Thọ), hệ thống đường làng, ngõ xóm, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa đã được xây dựng khang trang, hiện đại. Ông Đỗ Duy Nghĩa - người dân thôn Táo Ngoại, cho biết: “Triển khai xây dựng NTM, hệ thống giao thông của xã đã được đổ bê tông khang trang. Nhờ đó, bà con đi lại thuận lợi, các cháu học sinh đến trường không còn phải đi trên những con đường lầy lội nữa”.

img

Bộ mặt nông thôn mới của huyện ngoại thành Thanh Trì không khác nhiều các quận nội thành.   Ảnh: Văn Tú

Còn tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ), hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư khớp nối đồng bộ. 152 tuyến đường thôn, xóm với chiều dài 22,5km đã được bê tông hóa khang trang. Theo ông Nguyễn Kim Hường - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận, trong những ngày này địa phương đang tập trung mọi nguồn lực gấp rút hoàn thiện chợ nông thôn, nhà văn hóa, thư viện, nhà tập kết rác thải, đường giao thông liên thôn...

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú, sau hơn 4 năm triển khai xây dựng NTM, huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới và nâng cấp 37,8km đường trục xã, liên xã; 52km đường trục thôn và 177km đường ngõ, xóm... Đến nay, tỷ lệ đường trục xã, liên xã đạt chuẩn là 95%, đường liên thôn là 96,2%, đường ngõ xóm là 91,5%; giao thông thủy lợi nội đồng được cứng hóa...

Nhiều chính sách hỗ trợ “tam nông”

"Hà Nội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2016-2020, khu vực nông thôn sẽ đổi mới toàn diện. Thu nhập bình quân của người dân ngoại thành đạt 40-45 triệu đồng/năm”.

Ông Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải cho biết, qua gần 5 năm triển khai xây dựng NTM cho thấy, đây thực sự là chương trình mang tính toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Ba Vì đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM ở 23 xã còn lại, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020, Ba Vì có trên 70% xã đạt chuẩn NTM, các xã chưa đạt chuẩn phải tăng từ 1 – 2 tiêu chí/năm và trong năm 2016, có 3 xã Sơn Đà, Đông Quang và Thụy An đạt chuẩn NTM.

Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội  - ông Chu Phú Mỹ thông tin thêm: “Ngoài huyện Đan Phượng đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, Hà Nội phấn đấu có thêm 3 huyện là Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức được công nhận NTM trong năm 2016”.  

Để đạt được các kết quả trên, trong giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển “tam nông” và đã triển khai 7 chương trình, đề án như: Chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao; nuôi trồng thủy sản; phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm; đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn; phát triển vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; sản xuất và tiêu thụ rau an toàn và đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Xuân Việt, khu vực ngoại thành Hà Nội chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên tiêu chí nâng cao thu nhập cho nông dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, để khu vực này rút ngắn khoảng cách về mọi mặt với nội thành, Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho "tam nông"; nhất là đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn ứng dụng cơ giới hóa...