Dân Việt

Cấp bách chống ngập TP.Biên Hòa

Trần Đáng 05/06/2016 06:32 GMT+7
Theo nhận định của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, chỉ cần một cơn mưa lớn dài khoảng 15 phút thì nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ biến thành... sông, gây ách tắc mọi hoạt động của người dân.

Tại cuộc họp nhằm tìm biện pháp chống ngập cho TP.Biên Hòa mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu chính quyền thành phố phải đưa ra các dự án xử lý ngập cấp bách để tỉnh ưu tiên vốn triển khai nhanh.

Mưa 15 phút đã ngập

img

Đường Đồng Khởi (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) chìm trong nước sau một cơn mưa đầu mùa hè 2016. Ảnh: Trần Đáng

TP.Biên Hòa đang trông chờ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải do Trung tâm Thoát nước (thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai) làm chủ đầu tư. Dự án này sử dụng nguồn vốn ODA (khoảng 8.400 tỷ đồng) từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thoát nước, nếu dự án này được đầu tư sẽ tách được nguồn nước thải và nước mưa riêng biệt, hệ thống cống thoát nước được đấu nối đồng bộ sẽ giải quyết tình trạng ngập của TP.Biên Hòa.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn TP.Biên Hòa có khoảng 25 điểm ngập lụt sâu, đặc biệt là trên các tuyến đường chính như Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, ngã 5 Biên Hùng, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51... Trong đó, 21 điểm do thành phố phụ trách, 4 điểm do tỉnh quản lý.

Theo Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành, để chống ngập ngay cho Biên Hòa, những năm qua chính quyền thành phố đã cho nạo vét, khơi thông dòng chảy của các mương, suối trên địa bàn; cải tạo mở rộng các họng cống; chống lấn chiếm và xả rác xuống mương, suối… Tuy nhiên, mới bước vào mùa mưa với vài cơn mưa ở mức trung bình, TP.Biên Hòa đã xảy ra ngập lụt khiến giao thông ở một số tuyến đường bị tê liệt.

Anh Nguyễn Văn Dũng – người dân sống ở khu vực ngã 5 Biên Hùng than: “Càng ngày tình trạng ngập lụt ở Biên Hòa càng trầm trọng. Trong khi hệ thống thoát nước cho thành phố đang bị xuống cấp, ùn ứ thì tình hình cải tạo, nạo vét suối, mương khơi thông dòng chảy trên địa bàn diễn ra rất chậm chạp, thậm chí chưa làm xong đã hư hỏng như đoạn suối Săn Máu”.

Anh Trần Minh Tâm – người dân sống tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa cho biết thêm, cứ mùa mưa về là các bậc cha mẹ ở Trảng Dài lại lo ngay ngáy. Vì hễ mưa lớn là Trảng Dài gần như bị cô lập, nhất là hướng cầu Săn Máu và hướng cầu Đồng Khởi. “Toàn khu vực bị lụt, dòng chảy lại xoáy nên rất nguy hiểm cho người dân khi qua lại, nhất là với phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, mong chính quyền và các cấp lãnh đạo sớm có hướng khắc phục” - anh Tâm thổ lộ.

Thụ động trong xử lý      

Theo ông Trịnh Tuấn Liêm - Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, do tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước cũ, nhỏ, xuống cấp thì ý thức của nhiều người chưa tốt khi thường xuyên xả rác xuống cống thoát nước, gây tắc nghẽn và cản trở dòng chảy.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Vĩnh, TP.Biên Hòa ngập ngày càng nặng cũng một phần do chính quyền thành phố thụ động trong việc xử lý. Ông yêu cầu chính quyền địa phương phải đưa các dự án xử lý ngập vào dự án cấp bách để tỉnh ưu tiên vốn triển khai nhanh ngay trong năm 2016, chứ không đợi vốn ODA. Trong những ngày tới, TP.Biên Hòa cần chủ động kiểm tra xem nguyên nhân ngập lụt tại các điểm là do đâu và tiến hành xử lý trước những điểm ngập trọng yếu để góp phần giảm ùn tắc giao thông khi có mưa lớn.

Được biết, Tỉnh ủy Đồng Nai đã giao trách nhiệm cho TP.Biên Hòa và Sở Xây dựng xử lý nhanh các điểm ngập trên địa bàn nhằm giảm ngập lụt trong mùa mưa năm nay; yêu cầu TP.Biên Hòa phối hợp với các Sở: Xây dựng, Sở NNPTNT khảo sát các dòng suối như Săn Máu, Suối Linh để tạo thêm đường thoát nước dẫn ra suối; vận động người dân dọn dẹp, vệ sinh các đường hẻm; nạo vét và tuyên truyền bà con không xả rác vào cống, rãnh...