Dân Việt

Sai lầm khi sử dụng xe đẩy của trẻ em có thể gây tử vong

Như Nguyệt (theo The Sun) 24/07/2016 10:00 GMT+7
Phủ chăn hoặc khăn dày lên xe đẩy của trẻ em là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ SIDS (hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột).

Trong những ngày hè, để đối phó với cái nắng gay gắt và nhiệt độ cao, nhiều phụ huynh có thói quen phủ thêm một chiếc chăn hoặc khăn dày lên xe đẩy của trẻ em khi đưa trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, hành động này rất nguy hiểm và có thể khiến con bạn bị tử vong.

Theo một báo cáo mới đây, các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển cho rằng việc phủ vải dày lên xe đẩy sẽ biến chiếc xe đẩy của con bạn thành một “lò nướng” mini. Vải dày có tác dụng che nắng, nhưng lại ngăn cản thoát nhiệt, khiến nhiệt độ trong xe đẩy dần tăng cao. Theo điều tra, nhiệt độ trong xe đẩy bị phủ kín có thể cao hơn nhiệt độ ngoài trời đến 15 độ C.

img

Hình minh họa

Tiến sĩ Svante Norgren, bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện ở Stokholm, đã giải thích: "Nhiệt độ trong xe đẩy cho trẻ em sẽ rất nóng, cứ tưởng tượng khi bị bít kín, chiếc xe đẩy sẽ giống như một cái bình thủy tinh bị đặt ngoài trời nắng. Ngoài ra, che vải kín còn làm giảm sự lưu thông không khí, ảnh hưởng đến hô hấp của em bé trong xe đẩy. Em bé sẽ nhanh chóng thấy khó chịu và có khả năng gặp nguy hiểm ... Nếu một đứa trẻ quá nóng, em bé có thể bị ngưng thở tạm thời".

Buồn ngủ và trở nên cáu kỉnh có thể là dấu hiệu ban đầu khi trẻ bị sốc nhiệt. Bộ y tế New South Wales cho biết triệu chứng của kiệt sức do nhiệt bao gồm buồn ngủ, khô da, miệng và mắt, khó chịu và da nhợt nhạt. Hội chứng đột tử trẻ sơ sinh(SIDS) cũng có thể xảy ra khi trẻ quá nóng. Trang web y tế của chính phủ New South Wales đưa ra lời khuyên: xe đẩy của bé chỉ nên được bao phủ bằng một miếng vải mỏng, sáng màu, khuyến khích các bậc cha mẹ lựa chọn loại xe đẩy thoáng khí, đảm bảo cho không khí lưu thông tốt và cố gắng không đưa trẻ em ra ngoài vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, thường từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều.