Dân Việt

Bệnh viện T.Ư Huế lên tiếng vụ bệnh nhi tử vong bất thường

An Sơn 06/12/2016 18:13 GMT+7
Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế cho biết sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân vụ bệnh nhi tử vong và thông báo sớm nhất cho gia đình cũng như báo cáo cho Bộ trưởng Bộ Y tế.

img

Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế thông tin với báo chí về trường hợp con gái anh Phan Cao tử vong sau mổ. Ảnh An Sơn.

Liên quan đến vụ “Khổ tâm con chết bất thường, yêu cầu bệnh viện T.Ư Huế làm rõ” mà Dân Việt thông tin, chiều nay (6.12), Bệnh viện T.Ư Huế đã công bố thông tin ban đầu về vụ việc với báo chí và người nhà bệnh nhân.

Ông Nguyễn Duy Thăng- Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bệnh nhi Phan Thị Như Ý (SN 2011, con gái anh Phan Cao, ngụ tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang ngày 14.11.2016 và được chẩn đoán bị giãn dạng nang ống mật chủ chưa rõ nguyên nhân. Khi được chuyển viện đến khoa Nhi- cấp cứu bụng của Bệnh viện T.Ư Huế, cháu bé được chẩn đoán bị nang ống mật chủ type 4.

Vào ngày 23.11, cháu Ý được phẫu thuật cắt nang bằng nội soi. Ngày thứ nhất sau mổ sức khỏe cháu Ý tạm ổn, nhưng từ ngày thứ hai bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của viêm tụy cấp. Cháu bé được điều trị viêm tụy cấp theo phác đồ của Bộ y tế và đến ngày thứ 8 đã khỏe. Tuy nhiên một ngày hôm sau đó bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu viêm tụy trở lại.

Đến sáng 3.12, bênh nhân xuất hiện tình trạng bị choáng. Sau khi hồi sức tích cực, bệnh nhân được hội chẩn và được mổ cấp cứu với chẩn đoán viêm phúc mạc/theo dõi viêm tụy cấp thể hoại tử. Sau mổ, diễn biến bệnh nhân nặng dần và tử vong sau đó.

Theo ông Thăng, nang ống mật chủ nếu không được điều trị bằng phẫu thuật sẽ có một số biến chứng như viêm đường mật, xơ gan do viêm đường mật tái phát và ứ mật, nang bị vỡ, viêm tụy cấp, ung thư đường  mật… Việc phẫu thuật này khó khăn và có thể dẫn đến nhiều biến chứng, trong đó có viêm tụy cấp. Bệnh viêm tụy của bệnh nhi Ý mắc phải là do biến chứng sau phẫu thuật.

Ông Thăng cũng cho biết, trên thực tế có rất nhiều ca mắc bệnh như cháu Ý sau khi được bệnh viện phẫu thuật đã khỏi bệnh và trường hợp bệnh nhi này là ca không may mắn. “Bệnh viện sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân nhằm thông báo sớm nhất cho gia đình cũng như báo cáo cho Bộ trưởng Bộ Y tế”- ông Thăng nói.

Như tin đã đưa, sau khi cháu Ý tử vong, gia đình anh Phan Cao đã gửi đơn kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế làm rõ cái chết của con mình. Anh Cao cho rằng cái chết của con gái anh là bất thường và có thể do sự tắc trách của bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế.