Dân Việt

Hải quân Mỹ khuấy động cuộc đua thống trị đáy đại dương

Phương Đăng 19/12/2016 10:40 GMT+7
Trong khi Nga và Trung Quốc đầu tư cho các hạm đội tàu ngầm, thì Lầu Năm góc cũng ra sức giành lợi thế trong cuộc đua thống trị đáy đại dương bằng việc phát triển các công nghệ mới cho các hệ thống quân sự dưới nước.

img

Thiết bị không người lái dưới nước được đưa lên từ đáy biển Scotland. Trung Quốc đã bắt giữ được một thiết bị tương tự của Hải quân Mỹ tuần trước. 

Sau khi máy bay không người lái trở thành một phần trọng yếu trong một cuộc chiến tranh hiện đại, hiện nay, sự chú ý của các cường quốc bắt đầu chuyển hướng xuống đáy dại dương, với Hải quân Mỹ bắt đầu dồn lực vào kế hoạch triển khai các robot tự động dưới nước.  

Lầu Năm góc mới đây cho biết, thiết bị không người lái dưới nước bị Trung Quốc thu giữ thứ Năm tuần trước là một phần của "hệ thống tàu thăm dò đại dương" được sử dụng trên khắp thế gưới để thu thập dữ liệu về độ mặn của nước biển cũng như nhiệt độ, tốc độ của âm thanh... dưới đáy đại dương. Tất cả những yếu tố này đều có ảnh hưởng đến hoạt động của Hải quân Mỹ.

Mặc dù Lầu Năm góc cố tình mô tả sự việc một cách đơn giản, công khai nhưng các chuyên gia quốc phòng tiết lộ với tờ The Wall Street Journal rằng, Hải quân Mỹ thường sử dụng những thiết bị không người lái như vậy để theo dõi tàu ngầm nước ngoài và điều hướng các tàu ngầm Mỹ. 

Việc Trung Quốc bắt giữ được thiết bị trên phản ánh nỗ lực ngày càng lớn của Bắc Kinh để phong tỏa sự giám sát của Hải quân Mỹ đồng thời cũng cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng về việc Mỹ theo dõi các tàu ngầm Trung Quốc.   

Lầu Năm góc đã lên kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD cho các hệ thống dưới nước trong những năm tới, theo Washington Post. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã thử nghiệm một vài hệ thống mới được thiết kế để lập bản đồ đáy biển, tìm kiếm tàu ngầm cũng như các mỏ dầu và thậm chí , có chức năng tấn công.

 Các quan chức quân sự Mỹ tiết lộ rằng, Lầu Năm góc hiện cho rằng, đáy biển một ngày nào đó cũng sẽ trở thành "chiến trường" khốc liệt như trên mặt biển, trên bầu trời hoặc thậm chí là không gian.   

"Lầu Năm góc cảm thấy Mỹ đang có lợi thế để tiến hành một cuộc chiến tranh dưới nước hoặc chiến tranh chống ngầm hơn bất cứ nước nào khác", ông Bryan Clark, một thành viên cao cấp tại Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược bình luận. Ông Clark là tác giả báo cáo "Kỷ nguyên của chiến tranh dưới đáy biển đang bắt đầu". 

Trước đó, hồi tháng Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng đã đề cập đến việc triển khai các thiết bị không người lái dưới đáy biển ở vùng biển tranh chấp Biển Đông. 

Sau thông báo đó, ông đã thăm tàu sân bay Mỹ Stennis, đang hoạt động ở Biển Đông, nhằm chuyển thông điệp trên tới Trung Quốc một cách mạnh mẽ hơn, theo South China Morning Post.

Trong khi đó, theo báo Financial Times, các thiết bị dưới nước không người lái hay còn được gọi alf UUV là một phần trong kế hoạch ngăn chặn Trung Quốc thống trị khu vực của Trung Quốc. 

Vai trò ban đầu của các UUV là giám sát nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích giám sát các tàu ngầm của đối phương. Tuy nhiên chúng cũng có khả năng khởi động các tên lửa mà chúng được trang bị. 

So với máy bay không người lái, UUV phải hoạt động trong môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều lần. 

"Nước biển ăn mòn kim loại. Áp lực nước ở những độ sâu lớn có thể phá nát thiết bị và thông tin liên lạc dưới đáy biển cũng bị hạn chế đáng kể. Do đó, các UUV phải có khả năng tự động, tự điều hướng chứ không chịu sự điều khiển từ xa", một nguồn tin cho biết.