Dân Việt

Vĩnh Phúc thu ngân sách 33.000 tỷ đồng và chuyện “bắn chim đậu”

Việt Tùng 25/12/2016 15:54 GMT+7
Ngày 23.12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có cuộc gặp gỡ với một số cơ quan báo chí để thông tin về lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017). Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 28.12 tới đây và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối cùng ngày.

img

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - phát biểu trong buổi gặp mặt với báo chí.

Tại buổi gặp gỡ, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,  sau 20 năm tái lập tỉnh, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh thứ 2 cả nước về phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Sau hơn 5 năm thực hiện, dự kiến đến hết năm 2016 toàn tỉnh đã có 92/113 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đó 2 huyện Bình Xuyên và Yên Lạc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Từ một tỉnh thuần nông, khi mới tái lập có nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, thu ngân sách chỉ đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, thu nhập đầu người đạt khoảng 140 USD/năm, bằng 48% bình quân chung cả nước.

img

Đến nay, nền kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc và có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Bình quân giai đoạn 1997 – 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 15,37%/năm, có những năm tăng trên 20%.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp - thủy sản xuống 10,25%, ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng. Năm 2016, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 31.000 tỷ đồng, chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội ở miền Bắc.

Với phương châm xúc tiến và thu hút đầu tư là chìa khóa thành công, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu dự thu 33.000 tỷ đồng vào năm 2017. Để thực hiện mục tiêu này, về nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc đang để ra nhiều chính sách như: tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh công tác "dồn điền, đổi thửa"  để làm cơ sở cho sản xuất lớn. Hiện tỉnh cũng đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch và sắp tới có thêm một số doanh nghiệp của Nhật Bản, Israel tham gia vào lĩnh vực này.

Ông Vũ Chí Giang cũng cho biết: “Tỉnh Vĩnh Phúc xác định lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển du lịch, dịch vụ là mũi nhọn và coi nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và các doanh nghiệp sản xuất. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, tạo tiền đề để thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định với quan điểm: Các doanh nghiệp đầu tư tại Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, nên Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển thành công.

Với phương châm “bắn chim đậu”, phục vụ thật tốt các doanh nghiệp đang đầu tư ở tỉnh là một cách làm sáng tạo mà Đảng bộ tỉnh đã thành công trong việc xúc tiến và thu hút đầu tư.

Nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 27.12, đồng thời, khởi công xây dựng khu du lịch Tam Đảo II. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự 2 sự kiện này.

Hội nghị thu hút đầu tư sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại hội nghị này, tỉnh sẽ tôn vinh 3 tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký biên bản hợp tác đầu tư cho 54 dự án với tổng mức đầu tư 7,1 tỷ USD.

Nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 27.12, đồng thời, khởi công xây dựng khu du lịch Tam Đảo II. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự 2 sự kiện này.

Hội nghị thu hút đầu tư sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại hội nghị này, tỉnh sẽ tôn vinh 3 tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký biên bản hợp tác đầu tư cho 54 dự án với tổng mức đầu tư 7,1 tỷ USD.