Dân Việt

Vì sao Kim Jong Un không ấn nút chiến tranh?

Đình Dương (tổng hợp) 17/04/2017 07:30 GMT+7
Triều Tiên đã cử hành Ngày Mặt trời kỷ niệm sinh nhật của lãnh tụ Kim Il-sung sáng lập nước Cộng hòa. Trong dịp này cả Donald Trump cũng “gửi quà tặng” cho nhân dân Triều Tiên – Tổng thống Mỹ phái hải đội mạnh đến bờ biển bán đảo Triều Tiên, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm "Carl Vinson".

img

Tổng thống Mỹ đe doạ sẽ tấn công vào Triều Tiên nếu Kim Jong-un tổ chức "màn pháo hoa lễ hội" dưới dạng phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo. "CHDCND Triều Tiên — đó là vấn đề. Và vấn đề này sẽ được giải quyết",  ông Donald Trump tuyên bố.

Suốt tuần qua, có những chuyên gia Nga cố phỏng đoán mô tả các kịch bản chiến tranh. Nhưng hầu hết những người quá lo lắng đã phạm lỗi sai đáng kể, khi họ cho rằng CHDCND Triều Tiên  về cơ bản cũng giống như Ukraine và Syria, chỉ có điều là nằm ở phía khác của quả địa cầu.

Trên thực tế, tình hình khủng hoảng xung quanh Triều Tiên có đặc điểm như nghịch lý độc đáo  tại đó hiện hữu mức độ đe dọa cao, nhưng xác suất bắt đầu một cuộc chiến tranh thực tế thì lại thấp.

Ở bán đảo Triều Tiên dường như tất cả các bên đều căm ghét nhau, trao đổi những lời đe dọa (mà trong vòng 25 năm trở lại đây, chưa bao giờ có nhiều lời đe dọa đến vậy, còn cụm từ "đáp trả sự xúc phạm bằng hủy diệt hạt nhân" thường xuyên lặp đi lặp lại trong tuyên bố chính thức của các quan chức Triều Tiên).

Thế nhưng trong khi đó không bên nào sẵn sàng giáng đòn đầu tiên, tất cả sự ồn ào về khủng hoảng đều không dẫn đến chiến tranh trên bán đảo. Các bên đều hiểu rõ luật chơi, nhìn thấy "lằn ranh đỏ" và không vượt qua. Họ tiệm cận lằn ranh này, trao đổi những tuyên bố đe dọa, rồi sau đó cẩn thận lui về. 

Ngày 16.4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Tướng H.R. McMaster cho biết Washington cùng với các đồng minh và Trung Quốc đang xem xét một loạt phản ứng đối với vụ thử tên lửa đạn đạo thất bại mới nhất của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump không cân nhắc hành động quân sự với Bình Nhưỡng vào thời điểm này.  

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông McMaster khẳng định: "Đã đến lúc chúng ta thực hiện mọi hành động có thể, chỉ thiếu mỗi lựa chọn quân sự, nhằm cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Chúng ta hợp tác với các đồng minh và đối tác cùng với ban lãnh đạo Trung Quốc để thúc đẩy một loạt lựa chọn. Vào lúc này, cộng đồng quốc tế, trong đó có ban lãnh đạo Trung Quốc, đều đồng thuận rằng tình hình này là không thể tiếp tục". 

Hiện cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đẩy Bắc Kinh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nước này đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng, song lại lo ngại rằng hành động quyết liệt có thể khiến chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. Một chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Thượng Hải của Trung Quốc, ông Liu Ming cho rằng Bắc Kinh không thể thúc đẩy hành động trong giai đoạn này trừ phi Bình Nhưỡng tiến hành một thử thử tên lửa tầm xa hoặc hạt nhận mới.

Trong khi đó, Li Lifan, một chuyên gia nghiên cứu về Nga của Viện hàn lâm Khoa học xã hội Thượng Hải nói rằng Trung Quốc và Nga đang chuẩn bị cho những kịch bản về sự đối đầu do vấn đề Triều Tiên. Ông Lifan nói: "Hai bên có thể thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó với bất cứ cuộc xung đột nào có thể nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, mặc dù khả năng xung đột quân sự là thấp". Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh sẽ không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên.