Hiện nay, người ta chưa xác định được một cách chính xác thái độ đối với tình dục của người già. Không ai già đi một cách đột ngột. Quá trình lão hóa của con người diễn ra một cách từ từ. Trước tuổi 60, tình dục ở người già già giảm đáng kể. Lão hóa là qúa trình sinh lý và tâm lý.
Điều cần biết là, ở người già, về phuơng diện tình dục, có quy luật là” chất bù lượng”, nghĩa là tần suất sinh hoạt thấp, nhưng chất lượng cao. Lý do là vì người già có kinh nghiệm tình dục nhiều hơn so với người trẻ.
Mặt khác, các ưu điểm đó cũng kèm theo các nhược điểm: Sự cự tuyệt tình dục, tâm lý khuất phục trước tuổi tác. Người già lo vì thấy mình không giữ được phong độ như hồi trẻ.
Sau tuổi 60, những biến đổi sinh lý có ảnh hưởng mạnh tới hoạt động tình dục: Mãn kinh ở nữ giới, bệnh về tiền liệt tuyến ở nam giới, lưu thông máu kém ở cả hai giới, hậu qủa của các phẫu huật đã trải qua…Bệnh tật làm con người yếu đi, hồi phục sức khỏe kém hơn.
Dù sao, sau tuổi 60, lúc vây quanh mình là con cái và cháu chắt, người
già thường quan tâm đến những thứ đó nhiều hơn là tình dục. Người già cần biết
chấp nhận điều đó để khỏi có những ứng xử sai trái, phi đạo đức. Một mặt, cố gắng
duy trì quan hệ tình dục ở mức cần thiết, hợp với sức khỏe. Nhưng mặt khác cũng
không nên ham hố để tránh sự đàm tiếu của
con cái và người khác.