Dân Việt

Bài học về cá độ từ Nhật Bản

20/09/2011 13:21 GMT+7
(Dân Việt) - Sẽ thật buồn cười khi nói Việt Nam ta phải học quan điểm về cá cược thể thao của Nhật Bản vì Nhật Bản là một nước cấm tất cả các hình thức cá độ.

Những dòng quảng cáo khuyến khích dân Việt Nam tham gia cá độ với Hãng 188BET đã xuất hiện trên sóng của nhiều đài truyền hình trong nước ngày 11.9.

Sự việc ấy vẫn tái diễn sau khi Báo NTNN đã có bài phản ánh và trực tiếp phỏng vấn các đài truyền hình liên quan, sự việc ấy tái diễn sau khi Cục Quản lý Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin – Truyền thông) yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam làm báo cáo giải trình.

Luật pháp là thể diện quốc gia, là xương sống cho hoạt động của cả một đất nước mà bị vi phạm chỉ vì “Sợ vi phạm bản quyền với đối tác nước ngoài” (như lời lý giải của các Đài Truyền hình với NTNN) thì không thể chấp nhận được.

Tháng 7. 2010, Nhật Bản phát đi thông điệp làm người ta giật mình: Hoãn giải đấu Sumo quốc gia. Tại Nhật Bản, Sumo đã trở thành môn thể thao mang tính biểu tượng quốc gia. Nó gần như là một tôn giáo, một thành trì của nền văn hóa truyền thống Nhật Bản và là niềm tự hào của dân tộc. Sự kiện trọng đại ấy bị hoãn, nhiều võ sĩ Sumo bị gạt ra khỏi “bệ thờ” vì họ liên quan đến việc cá độ thể thao - hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản.

Nhật Bản cũng là nước nhiều lần gạt bỏ, không công nhận các bản án của nước ngoài xử những vụ công dân Nhật Bản kiện các hãng kinh doanh cá cược, dù rằng các bản án ấy có lợi cho công dân Nhật Bản. Nhật Bản cũng là nước đầu tiên lên tiếng và dành thắng lợi khi yêu cầu một số hãng kinh doanh cờ bạc gỡ bỏ những biển quảng cáo khuyến khích cờ bạc bằng chữ Nhật tại một số sự kiện thể thao.

Cần phải học quan điểm về cá cược của Nhật Bản. Đã cấm thì phải cấm triệt để!