Dân Việt

Học sinh học gì ở khóa tu mùa hè?

Bảo Yến – Nguyễn Chương 14/07/2017 06:57 GMT+7
Trong những năm gần đây, khi bước vào kỳ nghỉ hè nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn cho con em mình được tham gia những khóa tu mùa hè thay vì những lịch học thêm dày đặc. Vậy những khóa tu này học sinh được học những gì?

Để tìm hiểu về điều này, chúng tôi đã đến thăm chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm – nơi đang tổ chức một khóa tu cho các em học sinh.

Chia sẻ với PV, Thượng tọa Thích Thanh Quy - Trụ trì chùa Đào Xuyên cho biết: Khóa tu mùa hè 2017 chùa tổ chức cho 200 em học sinh cùng tham gia sinh hoạt học tập nhằm giúp các em tránh xa những tệ nạn xã hội, rèn luyện đạo đức.

Tại khóa tu mùa hè các học sinh sẽ sống tách biệt hoàn toàn với những đồ vật công nghệ, nói không với điện thoại, không mang theo tiền bạc, trang sức thậm chí không liên lạc về với gia đình. Tại đây,  các em phải sống tự lập từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, học tập và rèn luyện. Có lẽ với nhiều "cậu ấm, cô chiêu" thì việc giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa chưa bao giờ phải động đến nhưng khi vào khóa tu này các bạn phải tự mình làm tất cả.

img

Các học viên phải tự rửa bát đũa sau khi ăn. Ảnh: N.C

Không chỉ rèn về nề nếp, tham gia khóa tu các bạn nhỏ còn được các sư thầy giảng dạy về đạo lý trong cuộc sống. Chia sẻ về những bài học chị Nguyễn Thị Minh Lý- Huynh trưởng Khóa học Đạo đức mùa hè năm 2017 chùa Đào Xuyên cho biết: “Một khóa tu, những ngày đầu tiên các bạn  sẽ được phổ biến nội quy của khóa tu và đến ngày tiếp theo các bạn sẽ được học về luật nhân quả, lòng tôn kính Phật, tôn sư trọng đạo và những bài giảng về lịch sử quê hương đất nước, hiếu kính cha mẹ… Ngoài ra, các bạn còn được học những kỹ năng mềm như học võ, tập thể lực, những kỹ năng về sơ, cấp cứu…”.

Dù là khóa tu  chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần nhưng với nhiều bạn trẻ  đó là một thử thách không hề nhỏ. Nhớ về những ngày đầu tiên tham gia khóa tu mùa hè, học viên Nguyễn Lê Khánh Chi (12 tuổi) cho biết: “Đầu tiên vào con rất bỡ ngỡ vì lúc đó đi vào không quen ai lại ở một nơi xa lạ, lại phải xa bố mẹ mình lại phải tự lập làm tất cả các việc nữa nên thấy không quen tí gì. Con có khóc, khóc trong mấy ngày đầu tiên và được các anh chị giúp đỡ nên con đã dần dần quen”.

Rèn luyện các em bằng chính những bài học đạo đức và tình yêu thương của các thầy, các anh chị huynh trưởng nên khóa tu đã để lại cho các em những ấn tượng không thể phải nhòa. Và trên hết khóa tu đã giúp các em nhận ra được những giá trị trong cuộc sống.

img

Niềm vui của các bạn nhỏ khi giải được trò chơi ghép chữ thành những câu đạo lý. Ảnh: N.C

“Vào đây, chúng con biết là cha mẹ là người sinh thành ra chúng con mình cần phải đền đáp những công ơn của cha mẹ. Ví dụ như một ngày cha mẹ đi làm về mệt mỏi mình có thể lấy cốc nước rót mời cha mẹ uống hoặc những khi cha mẹ mệt quá mình có thể bóp vai, đấm lưng cho cha mẹ đỡ mệt và cố gắng học hành tốt để cho cha mẹ thấy vui” – Khánh Chi chia sẻ.

Với học viên Nguyễn Kim Tình (15 tuổi) Khóa học Đạo đức ở chùa đã giúp cho bạn có thể nâng cao tinh thần tự lập, tu dưỡng đạo đức, đồng thời những hoạt động tập thể giúp tăng thêm những kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt là tránh xa những trò chơi điện tử.