Dân Việt

Vội vàng ủng hộ... phá rừng làm thủy điện

02/10/2011 09:56 GMT+7
Vài giờ sau hội thảo khoa học về các vấn đề môi trường liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được tổ chức sáng 30.9 ở Hà Nội, nhiều đại biểu hết sức bất ngờ trước bản công bố tổng kết hội thảo của PGS-TS Lê Bắc Huỳnh, Phó Tổng Thư ký Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), đăng trên website của tổ chức này.

Bản tổng kết khẳng định đại đa số đại biểu tán đồng việc cho phép triển khai dự án vì nhiều lý do: Dự án ít tác động xấu đến Khu Bảo tồn tê giác Cát Lộc; ít tác động xấu đến khu vực Nam Cát Tiên - trung tâm đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cát Tiên; không gây mất nước cho thủy điện Trị An, không phải là tác nhân gây ra lụt chính cho thị trấn Đồng Nai hay làm gia tăng nhiễm mặn hạ lưu sông Đồng Nai và làm ngập “thánh địa” Cát Tiên…
Bản tổng kết này còn cho rằng: “Các đại biểu kiến nghị VACNE nghiên cứu gửi công văn đến các địa chỉ cần thiết thuộc Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương và tổ chức liên quan về việc cho phép triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A theo quan điểm phát triển bền vững”.

Trao đổi với phóng viên chiều 1.10, GS-TSKH Võ Quý - chuyên gia đầu ngành ở Việt Nam về lĩnh vực môi trường - cho rằng: “Đơn vị được thuê xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường bao giờ cũng nói tốt, không bao giờ nói xấu, nói không vừa ý chủ đầu tư nên theo quy định, Nhà nước phải thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá. Do đây là khu vực vườn quốc gia với nhiều loài động, thực vật quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới nên hội đồng thẩm định phải làm việc hết sức công tâm, chặt chẽ”.

Theo Người lao động