Dân Việt

Triệt phá 3 băng nhóm trộm xe máy và vỏ máy liên tỉnh

Ngọc Quyên - Nguyên Khang 18/08/2017 12:49 GMT+7
Ngày 18.8, thông tin từ Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu), đơn vị vừa triệt phá thành công 3 băng nhóm trộm xe máy và vỏ máy liên tỉnh cho biết, các băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy và vỏ máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Theo thượng tá Nguyễn Anh Thùy - Phó Trưởng Công an huyện Phước Long, từ tháng 6 đến đầu tháng 8.2017, trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân (Bạc Liêu) và Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy và vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông), gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập nhiều chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng phạm tội.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 4 đối tượng: Nguyễn Vũ Linh (người cầm đầu, 26 tuổi, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Ngà (22 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Phạm Văn Thiêu (27 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Đỗ Minh Luân (30 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). 4 đối tượng này trộm cắp tổng cộng 4 chiếc xe máy trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân (Bạc Liêu) và Cà Mau.

img

Đối tượng Phạm Văn Thiêu.

Nhóm thứ hai có 2 đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn (26 tuổi, ngụ phường 2, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Nhân Thanh Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Định Bình, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). 2 đối tượng này trộm 1 chiếc xe máy trên địa bàn huyện Phước Long.

Và Huỳnh Hoàng Nam (30 tuổi, ngu xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), đối tượng này trộm 1 vỏ máy trên địa bàn huyện Phước Long.

Được biết, những đối tượng trên đều có tiền án và tiền sự dày đặc, có những người vừa mới ra tù về tội trộm cắp xe máy nay lại bị bắt vì trộm xe máy.

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng trên lợi dụng sự sơ hở của người dân đậu xe máy ở những nơi vắng vẻ, không có người trông coi, dùng đoản để bẻ khóa xe, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp lấy xe đi tiêu thụ. Riêng đối với những trường hợp trộm vỏ máy đường sông chúng chia thành nhiều nhóm, theo dõi, lợi dụng chủ nhà đi vắng hoặc thiếu cảnh giác, tiếp cận rồi trộm vỏ máy.

Sau khi trộm thành công, chúng trực tiếp đem đi tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh hoặc đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), sau đó đem qua Campuchia để cầm cố.

Vụ việc đang được Công an huyện Phước Long mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng có liên quan.