Dân Việt

Lừa phụ nữ Việt rửa xác chết, chủ Đài Loan lĩnh 10 tháng tù treo

11/10/2011 14:22 GMT+7
(Dân Việt) - NTNN số 242 dẫn tin theo tờ The China post phản ánh vụ 6 lao động nữ Việt Nam bị cưỡng ép làm thêm việc ở nhà xác của một đôi vợ chồng Đài Loan (Trung Quốc).

Trao đổi với phóng viên NTNN, ngày 10.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) khẳng định, vụ việc này đã xảy ra vào tháng 9.2009, khi đó 6 lao động nữ này đang làm việc tại Trung tâm dưỡng lão và nhà hộ lý do hai vợ chồng ông Lâm Hồng Khôn và bà Ngô Tịnh Huệ làm chủ.

Trước đó, chủ sử dụng lao động đã không tính tiền tăng ca theo đúng quy định của Đài Loan (50 Đài tệ/1 giờ tăng ca), ngoài ra, còn ép 6 lao động này ngoài giờ làm việc phải làm những việc như lau, rửa xác chết, đào huyệt, bốc mộ...

Tháng 9.2009, khi phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng Đài Loan đã xử phạt chủ sử dụng 840.000 Đài tệ vì vi phạm Luật Dịch vụ việc làm; đã yêu cầu chủ sử dụng bồi hoàn tiền tăng ca theo quy định cho 6 lao động nữ Việt Nam với tổng số tiền là 290.000 Đài tệ, đồng thời chuyển cho 6 lao động nữ Việt Nam sang làm việc tại chủ sử dụng khác.

Sau đó, tòa án Đài Loan đã tổ chức nhiều phiên xét xử hai vợ chồng ông Lâm Hồng Khôn và bà Ngô Tịnh Huệ vì tội ép lao động làm công việc rửa xác, bốc mộ... Ngày 4.10.2011 vừa qua, Tòa án Tối cao Đài Loan đã xét xử đưa ra phán xét cuối cùng: Chủ sử dụng vi phạm Luật Phòng chống buôn người, phạt mức án 10 tháng tù treo và 3 năm thử thách.

Theo thông tin riêng NTNN nhận được, danh tính 6 lao động Việt Nam gồm: Trần Thị Gái, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Thị Hương, Đinh Thị Thanh Hương (xuất cảnh qua môi giới là Công ty Đài Bắc), Hà Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Tuyển (xuất cảnh qua môi giới là Công ty Hồng Bảo). Tuy nhiên, năm sinh, quê quán của các lao động trên được giấu kín.

Số phận các lao động này cũng khá lận đận, trong đó chị Hà Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Tuyển được chuyển chủ sử dụng lao động trong năm 2010 nhưng sau đó bỏ trốn và tới giờ chưa về nước. Chị Vũ Thị Thu Hương ngày 14.12.2009 được chuyển sang chủ sử dụng lao động mới ở Công ty Lâm Di Quân; chị Vũ Thị Hương đã 3 lần chuyển chủ sử dụng lao động. 2 chị đang làm việc bình thường ở Đài Loan. Cuối cùng là chị Đinh Thị Thanh Hương, ngày 24.1.2010 bỏ trốn khỏi nơi làm việc và tới ngày 5.8.2011 bị trục xuất về nước.