Dân Việt

Quảng Nam thiệt hơn 542 tỷ đồng do lũ lụt

Trương Hồng 08/11/2017 15:43 GMT+7
Ngoài thiệt hại 35 người chết, mất tích và bị thương, Quảng Nam còn thiệt hại nặng nề lên đến 542 tỷ đồng. Hiện tỉnh này đang đề nghị Trung ương hỗ trợ gần 200 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Ngày 8.11, ông Huỳnh Tấn Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam kiêm Phó Ban phòng chống thiên tai tỉnh cho biết, do ảnh hưởng bão số 12 kèm mưa lớn xuất hiện trên địa bàn mấy ngày qua, Quảng Nam đã bị thiệt hại nặng.

img

Nhiều nhà ở xã Tam Hải bị gió lốc cuốn phăng hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu của toàn tỉnh lên đến 542 tỷ đồng.

Hiện nay, mực nước trên các sông đã xuống mức xấp xỉ báo động II. Một số hộ dân tại các nơi sơ tán đã quay trở về nhà an toàn chỉ còn 100 hộ tại thành phố Tam Kỳ (Tân Thạnh, Hòa Hương, An Phú, Tam Thăng, Tam Phú), 52 hộ tại Thăng Bình (Bình Nam), 230 hộ tại Quế Sơn (Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú) vẫn còn tránh lũ.

Toàn tỉnh hiện có 12 hồ lớn đã tích đầy nước (Đá Vách, An Long, Hố Giang, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao, Vĩnh Trinh, Phước Hà, Đông Tiển, Việt An, Cao Ngạn), 32 hồ chứa nhỏ đầy nước…

img

Hiện Quảng Nam có đến 35 người chết, mất tích và bị thương.

Đối với thiệt hại về người, tỉnh ghi nhận đã có 12 người chết, 8 người mất tích và 15 người bị thương.

Riêng về nông nghiệp, 192ha lúa đang chín và 794ha hoa màu bị thiệt hại, 136ha cây trồng bị ngã đổ, 716 cây bóng mát bị quật ngã. Về chăn nuôi, 205 con gia súc bị chết, 6.435 con gia cầm bị nước cuốn trôi. Về thủy lợi có 18.000m kênh mương và 70m kè sông bị sạt lở. Hơn 2000m bờ sông sạt lở nghiêm trọng. 1.100m bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An và 500m bờ biển Cửa Lở (huyện Núi Thành), cùng 11ha ao nuôi cá cũng bị sạt lở. 7 cột điện ngã đổ.

“Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu của tỉnh Quảng Nam là 542 tỷ đồng. Để đảm bảo khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ 180 tỷ đồng, 500 tấn gạo và 100 cơ số thuốc phòng chống lụt bão để tỉnh khắc phục hậu quả” - ông Huỳnh Tấn Đức nêu rõ.