Dân Việt

No ấm nhờ vốn sinh lời

24/11/2010 21:23 GMT+7
(Dân Việt) - “Giúp ND vay vốn sản xuất, hướng dẫn họ sử dụng đồng vốn để đồng tiền sinh lời là việc làm song hành của Hội”, ông Lê Trọng Văn, Chủ tịch Hội ND xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai chia sẻ.
img
Gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc giàu lên nhờ vốn Ngân hàng CSXH. Ảnh: Khuynh Diệp

ông Văn cho biết, nhiều hộ được Ngân hàng CSXH cho vay tới 10 triệu đồng mừng lắm, nhưng sau cái mừng họ lo không biết sử dụng như thế nào để đồng vốn vay sinh lời.

Một vốn

Xuân Đông là xã nằm xa trung tâm, năm 2010 vẫn còn hơn 15% hộ nghèo; ND từ mọi miền đất nước đến sinh sống, lập nghiệp, ai cũng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, nhất là ở ấp La Hoa và Suối Lức. Hai ấp này xa trung tâm xã trên 20km, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn các ấp khác.

img Đến 31-10-2010, chúng tôi cho 12.080 hộ trong huyện vay 141,440 tỷ đồng tại 261 tổ vay vốn với 12.007 thành viên. Xuân Đông là xã ND nợ quá hạn thấp nhất huyện (0,04%). img

Ông Nguyễn Đức Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Mỹ

"Tuy Xuân Đông có diện tích đất tự nhiên gần 5.000ha nhưng vẫn còn trên 100 hộ không có hoặc có rất ít đất canh tác, phải đi làm mướn. Cả đời chưa bao giờ có tiền triệu lận lưng, nên khi cầm 10 triệu đồng Ngân hàng CSXH cho vay, họ lúng túng không biết đầu tư vào đâu" - ông Văn kể.

Không thể để những hộ này mãi cảnh nghèo, Hội ND xã chủ động bắt tay với Ngân hàng CSXH cho ND vay vốn và hướng dẫn cách sử dụng vốn. Ông Nguyễn Đức Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Mỹ cho biết: "Toàn huyện có 96 tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội ND thành lập, riêng xã Xuân Đông là 11 tổ, với 503 hộ tham gia. Năm 2010, qua tổ tiết kiệm và vay vốn, chúng tôi đã giải ngân gần 7 tỷ đồng cho ND".

Mười lời

Ông Văn đưa chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Văn Ngọc ở ấp Láng Me I. Nhà anh Ngọc có 6.000m2 đất canh tác. Được Hội ND xã giới thiệu, năm 2008, Ngân hàng CSXH huyện cho vợ chồng anh vay 10 triệu đồng để mua 2 con bò sinh sản. Gần 3 năm nuôi, đàn bò đẻ được 6 con, năm 2010, bán 2 con, anh thanh toán dứt nợ với Ngân hàng.

“Tiền lời từ nuôi bò, vợ chồng tôi mạnh dạn thuê 1,4ha đất canh tác mỗi năm 2 vụ bắp. Năm nay bắp được giá, vợ chồng tôi thu gần 170 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn gần 100 triệu đồng bỏ ống" - anh Ngọc cho hay.

Gia đình anh Hồ Viết Bốn chỉ có 5.000m2 vừa ở, vừa canh tác. Năm 2008, anh vay Ngân hàng CSXH 20 triệu mua 3 con bò và 16 con dê, trong đó 8 con sinh sản. Sau 2 năm, đàn bò tăng lên 5 con, dê đã bán 2 lứa. Từ ngày chăn nuôi, 4 thành viên trong gia đình đã có việc làm ổn định. Nợ ngân hàng anh đã trả hết.

Từ Quảng Trị vào lập nghiệp, hai vợ chồng ông Trần Tiến Thành quanh năm làm mướn. Năm 2004 được Ngân hàng CSXH cho vay 7 triệu đồng, ông mua bò về nuôi. Năm 2009, ông đã trả hết tiền vay ngân hàng. "6 năm nuôi bò, vợ chồng tôi xây được nhà, nuôi 6 con ăn học, trong đó một cháu đang học đại học năm thứ nhất. Gia đình tôi vừa xin ra khỏi diện hộ nghèo"- ông Thành cho hay.

Năm 2009, Hội ND xã Xuân Đông hỗ trợ thành lập CLB nuôi gà ta thả vườn, thu hút 15 hộ tham gia. Mỗi hộ thường xuyên nuôi từ 1.000 - 1.500 con. CLB có nhiệm vụ lo khâu thú y, hướng dẫn cách phòng trị bệnh và hỗ trợ các thành viên tìm “đầu ra” cho gà. "Được vay vốn ưu đãi, sau hơn 3 tháng nuôi lãi ròng 30.000 đồng/con gà, bà con mừng lắm"- ông Văn phấn khởi thông tin.

Ông Văn cho biêt, không chỉ "bắt tay" với Ngân hàng lo vốn cho ND, Hội còn phối hợp với ngành thú y tư vấn cho ND chọn mua con giống, kỹ thuật chăm sóc để đồng vốn vay sinh lợi nhanh. Thu nhập của ND được cải thiện, năm 2010 hơn chục hộ thoát nghèo.