Dân Việt

Nhờ Xuân Trường, HAGL vô đối tại V.League về điều này

Trung Thu 18/05/2018 19:10 GMT+7
Tính đến thời điểm hiện tại, HAGL là đội bóng tại V.League ghi được nhiều bàn thắng nhất từ các tình huống cố định ở mùa giải 2018 (đá phạt góc, đá phạt trực tiếp và penalty).

Thống kê cho thấy, thầy trò HLV Dương Minh Ninh có tổng cộng 9/19 bàn thắng (47,3%) xuất phát từ các tình huống cố định kể từ đầu mùa (tính ở V.League và Cúp quốc gia). Trong đó, 3 bàn xuất phát từ đá phạt trực tiếp, 1 bàn từ đá phạt góc và 5 bàn từ đá phạt đền.

Xếp sau lần lượt là Hà Nội FC – 6/27 bàn thắng (22,2%), Sài Gòn FC - 5/10 bàn (50%), FLC Thanh Hóa - 5/13 bàn thắng (38,4%).

img

Sự trở lại của Xuân Trường giúp HAGL cải thiện đáng kể khâu ghi bàn từ các tình huống cố định. Ảnh: Quang Thịnh.

Một trong những lý do giúp đội bóng phố núi có được thống kê ấn tượng trên nhờ sự trở lại của một cái tên quen thuộc: Lương Xuân Trường. Tiền vệ sinh năm 1995 in dấu giày ở 6/9 bàn thắng đến từ các tình huống cố định của HAGL, ghi 5 bàn (2 penalty, 2 đá phạt), kiến tạo 1 bàn.

Có một thực tế khác, HAGL thi đấu ở Cúp quốc gia 2018 tốt hơn ở V.League, đặc biệt ở khâu tấn công. Sau 4 trận ở Cúp quốc gia 2018, HAGL ghi được 11 bàn (2,75 bàn/trận), trong khi đó, con số này ở V.League là 8 bàn/7 trận (~1,13 bàn/trận).

Trong số các đội ở V.League, Hải Phòng là đội chưa ghi được bàn nào ở các tình huống cố định. Họ cùng với Nam Định, XSKT Cần Thơ, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng là 5 đội còn lại chưa được hưởng penalty. Trong khi đó, HAGL với 5 bàn trở nên vô đối ở thống kê này.

img

Thống kê số bàn thắng của các đội bóng đến từ các tình huống cơ bản trên sân. Ảnh: Trung Thu.

Ở khâu tận dụng các tình huống đá phạt trực tiếp, đá phạt góc, Hà Nội FC dẫn đầu với 5 bàn thắng, HAGL, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng xếp sau với cùng 4 bàn.

Với sự trở lại của Lương Xuân Trường, quả thật HAGL đang tỏ ra khá đáng sợ ở các tình huống cố định. Trong khi đó, phần lớn các bàn thắng bóng sống của đội bóng phố núi xuất phát từ những tình huống phản công tốc độ.