Dân Việt

Iran quá mạnh không thể gây sức ép

Đình Dương 20/05/2018 10:44 GMT+7
Ngày 19.5, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đang mạnh hơn bao giờ hết và không thể dễ dàng bị gây sức ép

img

Tên lửa hạt nhân Iran.

Tuyên bố của ông Ali Akbar Salehi đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.  Ông Salehi cho biết Iran hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện các cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran "trong tương lai gần". 

Ông Canete đến Tehran để trấn an Iran rằng EU quyết tâm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, bất chấp việc Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút lui và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác, báo Anh Daily Telegraph cho rằng, hệ quả Mỹ rút khỏi thoải thuận hạt nhân là do "Chính Iran đã gây ra nông nỗi". Theo báo này, năm 2015, khi ông Barack Obama đầu tư rất nhiều cho hiệp định này, nhiều người chờ đợi Iran có những quan hệ mang tính xây dựng một khi thỏa thuận được ký kết. Đây là cơ hội để từ bỏ chính sách hiếu chiến chống phương Tây từ năm 1979, giao thương với thế giới bên ngoài. Nhưng trái lại, Iran đã trở nên thù địch hơn với phương Tây.

Theo tờ báo bảo thủ Anh, nếu tổng thống Hassan Rohani thành thật, thì đã không để cho các chiến hạm Iran quấy nhiễu Đệ ngũ hạm đội Mỹ đang tuần tra trong khu vực như thường lệ. 

Việc tăng cường bộ máy quân sự Iran tại Nam Liban và nhất là tại Syria, cũng khiến tình báo Israel ước lượng có 50% khả năng xảy ra xung đột quân sự với Iran trong mùa hè 2018. Ông Obama muốn thương thuyết về chương trình nguyên tử chính là để tránh cuộc chiến này, nhưng ba năm sau, bóng ma chiến tranh lại càng đe dọa hơn.

Nhận định rằng việc hủy hiệp định nguyên tử làm cho "Phe cứng rắn ở Iran mạnh thêm", nhưng tờ báo Washington Post cũng ghi nhận phần lớn trong ngân sách 350 tỉ đô la của Iran được dành cho các cuộc can thiệp quân sự và chính trị ở Syria, Iraq, Yemen và Liban. Trong bốn năm gần đây, chi tiêu quân sự của Teheran tăng 128%.