Dân Việt

Công an Hà Nội nói gì về tình trạng người dân tụ tập, gây rối?

Thành An 12/06/2018 16:45 GMT+7
Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.Hà Nội khẳng định, những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh. Hà Nội sẽ không để xảy ra biểu tình, tụ tập gây rối an ninh trật tự

Chiều ngày 12.6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2018.

img

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng tham mưu, Phó trưởng Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội. Ảnh: Thành An

Tại buổi giao ban, Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng tham mưu, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã trả lời một số câu hỏi của báo chí.

Liên quan đến các hành vi lôi kéo tụ tập đông người, Phó trưởng phòng tham mưu CATP Hà Nội cho biết: Trong ngày 10.6, một số đối tượng, phần tử chống đối lợi dụng việc người dân chưa hiểu rõ về Dự luật Đặc khu kinh tế, đã có hành vi tuyên truyền, kêu gọi, lôi kéo người dân tụ tập trái pháp luật.

“Tại Hà Nội, chúng tôi bám sát sự chỉ đạo của CATP, triển khai các phương án chủ động, ngăn ngừa sự việc xảy ra. Sáng 10.6, có một nhóm người tập trung đông người tại khu vực Nhà hát Lớn. Lực lượng công an cũng đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân không có những hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự. Một số trường hợp được đơn vị mời về trụ sở làm việc và xử lý vi phạm hành chính” – Thượng tá Phạm Tùng Vân nhấn mạnh.

Thượng tá Phạm Tùng Vân thông tin, hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, nổi lên là: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, bằng các thủ đoạn như: Kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên trang mạng uy tín sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc; nhận làm trung gian chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam sau đó chiếm đoạt tiền gửi; lừa đảo bản hàng qua mạng facebook; thông qua việc kết bạn qua mạng facebook sau đó lừa bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Đặc biệt, lợi dụng sơ hở trong các phương thức giao dịch chuyển tiền của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản; Giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…) đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản lên tới hàng trăm triệu đồng để chiếm đoạt.

img

Chiều ngày 12.6, Công an TP.Hà Nội đã thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Thành An

Thượng tá Phạm Tùng Vân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, CATP chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT).

Nắm chắc tình hình hoạt động của các nhóm tà đạo, đạo lạ nhất là hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, không để lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người phức tạp, kéo dài. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài và các vụ khủng bố phá hoại, chủ động ngăn chặn làm thất bại 5 vụ tụ tập đông người, biểu tình tuần hành trái pháp luật; đấu tranh xử lý truyền đạo trái phép 27 vụ và hơn 500 người tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Phát hiện, khám phá 1.523 vụ, 1.564 đối tượng vi pham trật tự quản lý kinh tế, trong đó phát hiện, xử lý 10 vụ, 13 phạm tội về tham nhũng; khởi tố điều tra 125 vụ, 157 bị can; xử lý hành chính 1.325 vụ, 1.326 đối tượng. Thu nộp cho ngân sách Nhà nước trên 246 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại trên 11 tỷ đồng.

Triệt phá 33 vụ việc, ổ nhóm, 44 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội (giám 17 vụ, 32 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 6 ổ, nhóm tội phạm có tổ chức. Xử lý hình sự 18 vụ, 29 đối tượng, xử lý hành chính 15 vụ, 15 đối tượng. Có 4 kiến nghị khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.