Dân Việt

Ảnh: Nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh trùm áo tơi, ra đồng từ rạng sáng

Lê Tập - Quỳnh Nga 02/07/2018 14:24 GMT+7
Nắng như đổ lửa kèm gió Lào bỏng rát, nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã nghĩ ra nhiều cách chống nắng, nóng.

Cao điểm hôm nay (2.7), nhiệt độ đã vượt qua ngưỡng 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thời điểm này, nông dân Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch lạc. Để kịp lịch vụ sản xuất vụ hè thu, bà con nông dân không thể ở nhà tránh nắng mà vẫn phải ra đồng làm việc.

img

img

6h sáng, mặt trời đã chiếu chói chang. Nhiều người phải ra đồng từ sớm để tránh nắng. Giữa thời tiết nắng nóng này, áo tơi là vật chống nắng hữu hiệu đối với người dân khi ra đồng.

img

Dựng bạt để che nắng.

img

Ông Nguyễn Văn Hiếu (70 tuổi, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi ra đồng cấy lúa từ 4h sáng, đến khoảng tầm 8h, nắng nóng như đổ lửa kèm với gió Lào bỏng rát nên tôi phải dùng tơi để chống nắng".

img

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lao động của người dân. Đặc biệt quá trình làm việc giữa thời tiết nắng gắt, oi bức khiến người dân tốn rất nhiều nước.

img

Tranh thủ thời tiết nắng nóng, người dân sau khi thu hoạch lạc xong thì hong khô ngay trên ruộng.

img

Thời tiết nắng nóng ảnh hướng lớn đến sức khỏe cũng như tình hình sản xuất của người dân.

Tại Nghệ An, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều cánh đồng ở các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thành Chương... đã nứt nẻ, lúa và cây hoa màu đã khô héo.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Kim Liên, Nam Đàn) chia sẻ: “Theo như dự báo thời tiết, Nghệ An năm nay nắng nóng khủng khiếp, mọi cộng việc đồng áng đều phải kết thúc trước 8h sáng để tránh nóng. Năm nay, gia đình tôi cấy 3 – 4 sào lúa hè thu. Nếu nắng nóng kéo dài sẽ thiếu nước, nguy cơ lúa chết là rất cao”.

img

img

Đồng ruộng nứt nẻ, nguy cơ lúa chết là rất cao. Ảnh: Lê Tập

Bà Nguyễn Thị Hường (huyện Thanh Chương) mồ hôi nhễ nhại nói: “Những ngày vừa qua, người dân phải trúc trực cả đêm để dẫn nước vào ruộng. Nhiều người phải làm từ đêm, rạng sáng”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Nam Lộc cho biết: “Trước tình trạng nắng nóng đang diễn ra gay gắt và kèo dài, chính quyền địa phương đã đề ra các phướng án chuẩn bị đối phó với thời tiết hạn hán. Người dân phải ra đồng thường xuyên kiểm tra, đắp bờ giữ nước; hợp tác xã theo dõi, điều tiết nước ở các hồ đập, đảm bảo tiết kiệm nước, đủ cấp nước cho các cánh đồng nếu hạn hán kéo dài”.