Dân Việt

Đưa nước sông Bé chảy về sông Sài Gòn

12/12/2011 12:12 GMT+7
(Dân Việt) - Lần đầu tiên ở Việt Nam, công trình thủy lợi chuyền nước tự chảy từ lưu vực sông này sang sông khác đã thực hiện thành công.

Hôm 10.12, công trình hồ thủy lợi Phước Hòa đã chính thức chuyền nước tự chảy từ lưu vực sông Bé (tại vị trí địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) về hồ Dầu Tiếng (thuộc tỉnh Tây Ninh), cách xa hơn 40km. Nguồn nước sông Bé không cần bơm hay chuyền tải mà đã thông dòng tự chảy về lưu vực sông Sài Gòn.

img
Công trình thủy lợi Phước Hòa đã chuyền nước thành công về hồ Dầu Tiếng, cách xa 40km trên lưu vực sông Sài Gòn.

Để đưa nguồn nước tự chảy với lưu lượng 6,4 triệu m3/ngày đêm, dự án đã tiêu tốn đến 6.100 tỷ đồng. Ông Lê Trung Thành - Giám đốc Ban quản lý Dự án hồ thủy lợi Phước Hòa cho biết, để chuyền nước thành công phải dùng đến cầu máng dài hơn 600m và cao 19m. “Tính đến nay chưa có công trình thủy lợi nào ở nước ta làm được như công trình thủy lợi Phước Hòa”.

Từ nay, nguồn nước sông Bé trên địa bàn Bình Dương và Bình Phước đã nối thông dòng, chảy sang tỉnh Tây Ninh, Long An, TP.HCM và cả diện tích tưới thuộc khu vực sông Vàm Cỏ Đông rộng lớn. Việc đưa hồ thủy lợi Phước Hòa vào sử dụng sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho ngành sản xuất nông nghiệp 5 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và TP.HCM.

Theo thiết kế được Bộ NNPTNT phê duyệt, trong giai đoạn 2 của dự án (đang triển khai), nước hồ thủy lợi Phước Hòa sẽ phục vụ tưới cho 13.821ha thuộc huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Công trình còn cung cấp nước thô phục vụ sinh hoạt đô thị, sản xuất công nghiệp với gần 1,3 triệu m3/ngày đêm cho tỉnh Bình Dương; 432.000m3 cho Bình Phước, 350.000m3 cho Long An, cấp bổ sung 300.000m3/ngày cho Tây Ninh và 900.000m3/ngày đêm cho TP.HCM...

Ông Thành cho hay, nguồn nước hồ thủy lợi Phước Hòa còn phục vụ tưới cho 29.000ha đất nông nghiệp mới của các huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Đức Hòa (Long An) và 900ha xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ngoài ra, công trình sẽ xả cho dòng chảy hạ du sông Bé 1,2 triệu m3/ngày và hạ du sông Sài Gòn 1,3 triệu m3/ngày khi cần đẩy mặn xâm thực.