Dân Việt

Israel cảnh báo "xóa sổ" với Iran và Syria

Tiểu Đào (Theo RT) 30/08/2018 10:35 GMT+7
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chống lại sự hiện diện của Iran tại Syria, đồng thời khẳng định sẽ đánh những nước “cố gắng làm hại” Nhà nước Do Thái.

img

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại buổi lễ ngày 29.8 ở Negev. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel/Twitter.

Phát biểu tại buổi lễ đổi tên cho một cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở khu vực Negev (Israel) vào ngày hôm qua (29.8), Thủ tướng Netanyahu khẳng định Trung Đông “không phải là nơi dành cho kẻ yếu. Kẻ yếu sẽ bị bóp vụn, tàn sát và bị xóa sổ ra khỏi lịch sử còn kẻ manh, dù tốt hay xấu, sẽ sống sót”.

“Nước mạnh sẽ được tôn trọng và các nước mạnh sẽ tạo lập liên minh với nhau. Hòa bình cuối cùng sẽ do kẻ mạnh tạo nên”, ông Netanyahu nói.  

“Kẻ thù của chúng ta biết rõ sức mạnh của Nhà nước Israel. Chúng biết rõ về chính sách của Israel. Bất cứ ai cố làm hại Israel sẽ được nếm đòn của người Do Thái”.

Cũng tại buổi lễ, khi nói về quyết tâm chống Iran của Israel, ông Netanyahu đã nhắc lại về việc phá hoại thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được biết đến với cái tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn điện (JCPOA). Theo đó, dù phản đối ngay từ đầu và không thể ngăn cản được Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga ký kết thỏa thuận vào hồi năm 2015, Israel vẫn vận động hành lang tại Mỹ, thuyết phục được Washington từ bỏ JCPOA vào hồi tháng 5 vừa rồi.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, song song với việc phá hoại JCPOA, Tel Aviv cũng sẽ theo đuổi mục tiêu ngăn chặn Iran hiện diện quân sự tại Syria.

“Không một thỏa thuận nào giữa Syria với Iran có thể răn đe được chúng ta, không mối đe dọa nào làm được việc này”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

“Bất kỳ ai đe dọa hủy diệt Israel sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Thay vào đó, chúng sẽ phải gặp nguy hiểm”.

Theo RT, Israel chưa hề ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và chưa từng xác nhận hay bác bỏ nghi vấn rằng Nhà nước Do Thái sở hữu vũ khí nguyên tử. Hiện tại, các chuyên gia ước tính rằng Israel hiện đang có khoảng 80-400 đầu đạn hạt nhân – biến nước này trở thành một thế lực đáng gờm tại khu vực.