Dân Việt

Thợ điện giúp dân... trộm điện

02/02/2013 06:43 GMT+7
(Dân Việt) - Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội bắt quả tang Trần Việt Hùng (công nhân Chi nhánh Điện lực Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Thắng đang tháo dỡ đồng hồ đo điện để lấy cắp điện.

Hùng và Thắng lấy cắp điện cho hộ ông Quản Ngọc Cường, trú tại phố Lê Ngọc Hân.

Hai người khai, họ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Mạnh Hùng (nhân viên Chi nhánh Điện lực Hoàn Kiếm). Sau khi Việt Hùng và Thắng tháo đồng hồ đo điện khỏi cột điện, Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp thực hiện các thao tác kỹ thuật, tháo vỏ đồng hồ đo điện lắp thêm con chíp điện tử rất nhỏ vào đó. Đồng hồ đo điện được kẹp chì và treo lại như cũ.

img
Một công tơ điện được lắp thiết bị làm giảm hơn 50% chỉ số tiêu thụ điện bị thu giữ tại Điện lực Long Biên.

Một cách ăn cắp điện khá phổ biến khác là gắn thêm bộ xung điện có kích thước bằng hộp diêm, người sử dụng chỉ cần cắm thiết bị này vào bất kỳ ổ cắp điện nào trong nhà, ngay lập tức đồng hồ đo điện sẽ ngừng hoạt động. Khi cán bộ ngành điện đi kiểm tra, chủ nhà rút ra, đồng hồ đo điện lại hoạt động bình thường.

CQĐT đã bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Hùng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Lực lượng chức năng thu được nhiều hóa đơn thu tiền điện, nhiều chíp điện tử và các dụng cụ khác dùng để lấy cắp điện. Nguyễn Mạnh Hùng khai, nhiều năm qua đã cùng đồng bọn bán và lắp đặt chíp điện tử cho hơn 100 hộ dân, doanh nghiệp, khách sạn ở Hà Nội. Hộ gia đình nộp 3-5 triệu đồng; hộ kinh doanh, công ty, khách sạn đóng 10-15 triệu đồng. Ước tính đến thời điểm này, nhóm của Hùng đã thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Long Biên (Hà Nội) tối 15.8.2012, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội quản lý điện phường Bồ Đề đã phát hiện Nguyễn Ngọc Tú (31 tuổi, một thợ điện nước tự do) đang “giúp” hộ gia đình ông Phạm Hồng Nhật (địa chỉ 3A, ngõ 22, phố Phú Viên) lấy cắp điện bằng cách chỉnh sửa đồng hồ đo điện. Tuy nhiên, hành vi của Tú chỉ bị xử lý ở mức xử phạt hành chính, trong khi, nếu thực hiện trót lọt, mỗi tháng công ty điện lực sẽ mất không dưới 50% sản lượng điện tiêu thụ ở hộ gia đình này.

Ông Dũng cho biết thêm, thời gian gần đây, đối tượng trộm cắp điện đã tìm cách thay đổi cả những tính năng hoạt động của đồng hồ đo điện. Đối tượng vi phạm dùng tiểu xảo nậy kẹp chì niêm phong, rồi tìm cách thay thế một số linh kiện bên trong đồng hồ đo điện nhằm giảm tốc độ đo đếm điện năng tiêu thụ.

Theo một số lãnh đạo ngành điện, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấy cắp điện không giảm là do biện pháp xử lý và chế tài còn nhẹ nên không đủ sức răn đe. Trước đây, nếu như bị phát hiện lấy cắp điện sẽ bị truy thu 1 năm tiền điện, phạt thêm 3 năm tiền điện. Nay theo quy định mới chỉ cho phép ngành điện được truy thu 1 năm tiền điện.