Dân Việt

Sản xuất vụ đông xuân: Ồ ạt gieo sạ lúa IR 50404

28/12/2011 10:07 GMT+7
(Dân Việt) - Mặc cho khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân các tỉnh ĐBSCL vẫn xuống giống lúa IR 50404 (lúa phẩm chất thấp) với số lượng lớn.

IR 50404 ồ ạt xuống đồng

Vụ lúa đông xuân này, toàn tỉnh Hậu Giang sẽ xuống giống khoảng 77.500ha. Lúa IR 50404 được nhiều nông dân lựa chọn với ưu điểm: Ngắn ngày, ít sâu bệnh, năng suất lại cao. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, diện tích lúa IR 50404 chiếm từ 50-60%. Trong khi đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân nên chọn giống lúa hạt dài, chất lượng cao như: Jasmine, OM 6976, OM 5415, OM 7341…

img
Nhiều nông dân ở ĐBSCL gieo sạ giống IR 50404 trong vụ đông xuân.

Ở những cánh đồng lúa vừa được xuống giống khoảng 15 ngày tuổi ở các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy… diện tích lúa IR 50404 chiếm số lượng rất lớn.

Ông Ngũ Văn Cần - ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, vừa xuống giống 1ha lúa IR 50404 cho biết: “Mấy năm nay, lúa IR 50404 được thương lái rất ưa chuộng và mua với giá gần bằng so với lúa hạt dài nên nhiều nông dân chọn. Ngoài ra, làm lúa này rất khỏe, năng suất vụ đông xuân có thể đạt từ 8 - 9 tấn/ha. Tính ra hiệu quả cao hơn rất nhiều so với lúa hạt dài, lúa thơm…”.

Còn ông Nguyễn Hồng Việt - ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cũng xuống giống lúa IR 50404. Ông Việt, tính toán: “Lúa IR 50404 năng suất cao hơn lúa hạt dài từ 1 - 2 tấn/ha. Đến cuối vụ lại được thương lái mua với giá cao. Vì vậy, tính ra nông dân đạt lợi nhuận cao hơn nhiều”.

Tại tỉnh Đồng Tháp, diện tích lúa IR 50404 cũng chiếm số lượng lớn so với cùng kỳ. Tiến sĩ Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Tháp cho biết: “Toàn tỉnh đã xuống giống được khoảng 80% trên tổng diện tích 206.000ha lúa đông xuân. Hiện nay là người dân gieo sạ lúa IR 50404 quá nhiều, ước khoảng 50% diện tích”. Tại các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh… lúa IR 50404 cũng chiếm với số lượng lớn.

Nguy cơ rớt giá!

Dù mới bắt đầu vào vụ sản xuất nhưng lúa IR 50404 đang rớt giá mạnh xuống còn khoảng 5.100 - 5.500 đồng/kg, giảm từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so thời điểm tháng 10. 2011.

Tiến sĩ Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho biết: Khi nông dân thấy mấy vụ trước giống lúa này được thương lái thu mua với giá cao nên đổ xô vào làm. Điều này rất dễ dẫn đến việc rớt giá vào cuối vụ. Nông dân gieo sạ lúa IR 50404 sẽ chịu rất nhiều rủi ro. Một khi thị trường không cần lúa gạo phẩm chất thấp thì việc rớt giá là khó tránh khỏi.

Thị trường lúa gạo phẩm chất thấp đang có sự cạnh tranh quyết liệt nên nguy cơ lúa IR 50404 xuống với giá thấp, bán chẳng ai mua lại tiếp tục tái diễn.

Ông Phạm Hoài An – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hậu Giang cho rằng: “Giá của giống lúa này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu và chính các doanh nghiệp xuất khẩu. Thiệt thòi khi đó lại chính là nông dân”.

Theo nhiều doanh nghiệp, nếu ký được hợp đồng xuất khẩu gạo 25% tấm thì sẽ đẩy mạnh mua lúa IR 50404 trộn để lợi hơn nhiều. Do vậy, khi thị xuất khẩu gạo 25% tấm sang các nước châu Á, châu Phi tăng thì giá lúa này lại tăng theo. Khi nhu cầu thị trường không cần nữa thì ngay lập tức giá lúa xuống thấp và khó bán. Trong khi nông dân lại không thể nắm được nhu cầu thị trường nên cứ tiếp tục trồng lúa IR 50404 theo kiểu “cầu may” theo mỗi mùa vụ. Nhiều người lo ngại gạo phẩm cấp thấp của Việt Nam đang bị Ấn Độ, Pakistan, Myanmar… cạnh tranh quyết liệt.

Vì vậy, đến cuối vụ nếu các doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua thì việc ùn ứ lúa IR 50404 trong thời gian sẽ khó tránh khỏi, và nông dân là người chịu thiệt như những năm trước đây.