Dân Việt

Cựu trùm tình báo Israel tố Trung Quốc âm mưu bá chủ Trung Đông

Tiểu Đào 03/01/2019 14:35 GMT+7
Ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng sâu rộng tại châu Phi, Israel và sự hiện diện của Trung Quốc không hề “vô hại” như vỏ bọc bên ngoài, một chuyên gia an ninh Israel khẳng định.

img

Ảnh: Military Times.

Vào năm 2017, Trung Quốc đã mở căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của mình tại Cộng hòa Djibouti. Sau 1 năm hoạt động, chức năng chính của căn cứ này đang ngày càng lộ rõ.

“Căn cứ này là một phần trong kế hoạch luồn sâu vào khu vực của Trung Quốc”, Yaakov Peri – cựu giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shabak) – khẳng định Bắc Kinh coi Djibouti là nhân tố quan trọng trong tham vọng châu Phi của nước này.

Còn tại Trung Đông, ý đồ của Trung Quốc cũng đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn thông qua các hoạt động kinh tế, thương mại “có tính chất an ninh”, theo ông Efraim Halevy – cựu giám đốc tình báo Israel Mossad.

“Trung Quốc có kế hoạch trở thành ông lớn ở Trung Đông”, ông Halevy nhận định.

Cụ thể, không chỉ mua dầu mỏ Iran, Bắc Kinh cũng rất tích cực tham gia phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo. Còn ở Israel, Trung Quốc cũng đang bắt đầu xâm nhập vào nhiều hoạt động cơ sở hạ tầng, thương mại chủ chốt cũng như mạnh tay đầu tư, tham gia các chương trình cơ sở hạ tầng lớn ở Israel.

Trong nhiều tuần trở lại đây, nhiều chuyên gia đã chỉ rằng Bắc Kinh đang xây một cảng biển mới tại thành phố Haifa (Israel). Vị trí của cảng biển này rất gần với căn cứ hải quân của Israel – động thái được cho là đã khiến nhiều chuyên gia, quan chức quốc phòng ở Tel Aviv “lạnh gáy”.