Dân Việt

Bất chấp tất cả, Mỹ ra luật bảo vệ đồng minh ruột Israel

Tiểu Đào (Theo RT) 07/01/2019 13:05 GMT+7
Thay vì cố gắng khôi phục hoạt động của chính phủ, Thượng viện Mỹ đã ra một dự luật để bảo vệ Nhà nước Do Thái Israel khỏi các hành vi tẩy chay.

img

Ảnh: Reuters.

Theo The Intercept, trong dự luật đầu tiên của năm mới, Thượng viện Mỹ dự định cho chính phủ quyền cắt quan hệ với các công ty có hành vi tẩy chay Israel. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang phải đóng cửa do không có ngân sách hoạt động, khiến cho hàng trăm ngàn công nhân viên chức phải làm việc không lương.

Theo RT, Đạo luật Chống việc Tẩy chay, Thoái vốn và Trừng phạt (CBDS) dẫn dắt bởi Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ của cả đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. AIPAC – nhóm vận động hành lang thân Israle đầy quyền lực – được cho là người đứng sau thúc đẩy Thượng viện đưa ra dự thảo luật nói trên.

Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 2 tòa án liên bang ra phán quyết cho rằng việc trừng phạt công ty, cá nhân tẩy chay hàng hóa Israel là vi phạm quyền được Tu chính án 1 Hiến pháp Mỹ bảo vệ.  Trong khi đó, dự thảo luật cũng gặp phải sự phản đối, chỉ trích của các nhóm tự do dân sư. Trả lời phỏng vấn với The Intercept, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) khẳng định dự thảo luật CBDS sẽ “làm suy yếu sự bảo vệ của Tu chính án 1 của Mỹ” và là “thông điệp tới tất cả người dân rằng bất đồng với chính phủ thì sẽ bị trừng phạt”.

Được biết, nếu được Thượng viện thông qua, dự thảo Đạo luật Chống việc Tẩy chay, Thoái vốn và Trừng phạt sẽ được đưa xuống Hạ viện Mỹ hiện đang được đảng Dân Chủ kiểm soát để xét duyệt. Nếu qua được ải Hạ viện, CBDS sẽ được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.