Dân Việt

Điều tiết thế giới

22/02/2013 18:51 GMT+7
(Dân Việt) - Do mất cân bằng giới tính trong dân số, nên người ta dự tính sẽ thưởng to cho gia đình nào sinh toàn con gái. Xưa cứ chê là vịt giời nhé. Giờ vịt giời đã hóa thiên nga rồi đấy. Vừa ra đời đã báo hiếu cha mẹ, thật không gì bằng...

- Liệu có bất bình đẳng giới tính không?

- Bất bình đẳng nỗi gì? Nhìn chung thì hiện nay nam vẫn được ưu ái hơn nữ. Có vụ “khuyến mãi” sinh con gái cũng chẳng bớt được bất bình đẳng của nữ so với nam là bao nhiêu.

- Nhưng đấy là bất bình đẳng theo tự nhiên, theo văn hóa. Chứ không có bất bình đẳng trên giấy tờ như vụ này.

- Thì tuy nam hơi thiệt thòi trên giấy tờ, nhưng lại hưởng lợi ngay từ trong bụng mẹ. Nghe mang thai con trai là cả họ xúm xít, hứa hẹn nối dõi tông đường này nọ, nên chiều chuộng đủ thứ. Rốt cuộc thì sao? Nhiều gã suốt ngày ăn chơi, phá hại...

- Chuyện hư hỏng hay không thì chuyện thưởng tiền này không đề cập. Mục đích của vụ này là nhằm giảm mất cân bằng giới tính, để bọn đàn ông Việt về sau còn có vợ.

- Thế thì thế giới cũng phải góp vào. Bởi con gái Việt giờ lấy chồng khắp năm châu, điều tiết cả thế giới đấy...