Dân Việt

Chuẩn bị tái đấu ĐT Việt Nam, Malaysia nhập tịch 6 “ông Tây”

Quốc An 21/07/2019 19:10 GMT+7
Khi biết rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 và có cơ hội tái đấu ĐT Việt Nam, bóng đá Malaysia đã lập tức đẩy nhanh hơn nữa quá trình nhập tịch cầu thủ. Theo đó, có ít nhất 4 “ông Tây” nữa chuẩn bị khoác áo ĐT Malaysia.

AFF Cup 2018, trong thành phần ĐT Malaysia có một cầu thủ không sinh ra ở nước này và cũng chẳng có chút gốc gác Mã Lai nào cả, đó là Mohamadou Sumareh. Tiền vệ 24 tuổi này vốn sinh ra ở Gambia và cha mẹ đều là người Gambia. Tuy vậy, do chơi bóng tại giải VĐQG Malaysia từ đầu năm 2013 nên tới giữa năm 2018, anh đã đủ điều kiện nhập tịch Malaysia và rồi được LĐBĐ Malaysia (FAM) triệu tập vào ĐT Malaysia tham dự AFF Cup 2018.

img

Tiền đạo gốc Nigeria - Michael Ijezie Chukwubunna.

Với chiều cao tốt, nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật cá nhân khéo léo, Mohamadou Sumareh đã chơi rất ấn tượng trong màu áo ĐT Malaysia, góp công lớn đưa “Hổ Malaya” giành ngôi á quân tại AFF Cup 2018 (thua ĐT Việt Nam 2-3 sau 2 lượt trận chung kết), đồng thời cũng lọt vào danh sách Đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Thành công của Mohamadou Sumareh trong màu áo ĐT Malaysia khiến FAM càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch dùng hàng loạt cầu thủ nhập tịch cho “Hổ Malaya”, đặc biệt trong bối cảnh lá thăm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đưa họ vào bảng G, nơi sẽ tái đấu “đối thủ đáng ghét” ĐT Việt Nam. Theo thông tin từ giới truyền thông Malaysia, để có thể phục thù thầy trò Park Hang-seo, quan trọng hơn là sớm trở lại với vị thế số 1 khu vực, FAM quyết định đẩy nhanh hơn nữa quá trình nhập tịch cầu thủ.

Theo đó, 4 “ông Tây” chuẩn bị đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia gồm Liridon Krasniqi, Lee Tuck, Guilherme de Paula và Michael Ijezie Chukwubunna. Guilherme de Paula là người gốc Brazil, đã ghi 48 bàn trong 56 trận kể từ khi khoác áo CLB Kuala Lumpur. Lee Tuck là cầu thủ người Anh nhưng có bà là người Malaysia gốc Hoa. Tiền đạo Michael Ijezie Chukwubunna sinh ra ở Nigeria và tháng 6 vừa qua đã đủ điều kiện để nhập tịch Malaysia. Riêng với Liridon Krasniqi, mọi chuyện phức tạp hơn một. Cầu thủ này từng khoác áo Kosovo ở một số trận đấu không chính thức nhưng vẫn đủ khả năng thi đấu cho ĐT Malaysia. FAM đang hoàn tất những thủ tục còn lại để nhập tịch cho tiền vệ này.

Ngoài 4 gương mặt kể trên, theo tiết lộ của ông Muhyiddin Yassin, Bộ Nội vụ Malaysia cũng đang tiến hành xem xét nhập tịch cho 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu có huyết thống nước này. Đó là một cầu thủ 21 tuổi đang chơi bóng ở Đức và một tài năng trẻ 18 tuổi thi đấu tại Anh. Theo Hãng tin Bernama, danh tính của 2 tài năng trẻ này sẽ được tiết lộ sau khi được KDN kiểm tra hồ sơ và thông qua việc nhập tịch.