Qualcomm dứt điểm tranh chấp với Apple sẽ mở lối thoát cho vấn đề với Huawei

18/04/2019 13:32 GMT+7
Việc tập đoàn Qualcomm vừa bất ngờ giải quyết xong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Apple sẽ mở đường cho nhà sản xuất chip này giải quyết tranh chấp tương tự với Huawei của Trung Quốc, trước khi ra mắt điện thoại 5G.

Một số nhà phân tích cho biết, việc tập đoàn Qualcomm vừa bất ngờ giải quyết xong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Apple sẽ mở đường cho nhà sản xuất chip này giải quyết tranh chấp tương tự với Huawei của Trung Quốc, trước khi ra mắt điện thoại 5G.

Bên ngoài trụ sở Qualcomm ở San Diego, California, Mỹ ngày 6/11/2017.
Ảnh: REUTERS / Mike Blake

Cổ phiếu của Qualcomm cuối hôm thứ Ba đã tăng 23% và tăng tiếp 10% trong phiên giao dịch tiếp theo vào thứ Tư sau khi họ ký kết một thỏa thuận cho phép Apple sử dụng bằng sáng chế chip Qualcomm trong sáu năm.

Nếu giữ vững mức tăng như hôm thứ Tư, giá trị thị trường của Qualcomm có thể tăng thêm hơn 20 tỷ đô la kể từ khi hãng này công bố đạt thỏa thuận với Apple.

Trong 2 năm vừa rồi, hai công ty đã lôi nhau ra tòa nhiều lần do tranh chấp về bằng sáng chế và bất đồng trong việc trả tiền bản quyền modem. Vụ việc bắt đầu khi Apple mua chip modem của Qualcomm nhưng bất mãn với giá bán và khoản phí sử dụng bằng sáng chế mà Qualcomm đòi hỏi.

Apple cho rằng Qualcomm đã lợi dụng vị thế trên thị trường công nghệ mạng di động và đã từ chối thanh toán số tiền hai bên đã thỏa thuận trước đó.

Nhờ dàn xếp được thỏa thuận lần này, các nhà phân tích ước tính Apple đã giữ lại được khoảng 5 tỷ đô la tiền phí lẽ ra phải trả.

Qualcomm và Huawei cũng đang đối đầu nhau về các vấn đề tương tự.

Huawei đã ngừng thanh toán tiền bản quyền vào tháng 4 năm 2017. Qualcomm cho biết vào tháng 1, họ đã ký một thỏa thuận tạm thời với công ty Trung Quốc và đang đàm phán để có giải pháp cuối cùng.

“Hiện tại, chúng tôi mong đợi Qualcomm có thể ký được thỏa thuận với Huawei, công ty này cũng đã không trả các khoản tiền bản quyền”, các nhà phân tích tại Cow Cowen and Company cho biết.

Ba công ty môi giới đã tăng xếp hạng cổ phiếu Qualcomm, và ít nhất tám công ty môi giới đã tăng mức giá bán dự kiến với cố phiếu Qualcomm. Mười bốn trong số 25 công ty môi giới đã xếp hạng cổ phiếu này là “nên mua” hoặc cao hơn, các công ty còn lại đánh giá “nên giữ”, theo dữ liệu của Refinitiv.

Việc đạt thỏa thuận với Apple và Huawei sẽ không chỉ giúp Qualcomm thu được nhiều tiền bản quyền hơn và giảm chi phí pháp lý mà còn giúp Qualcomm có thể tập trung hơn vào việc tung ra các modem 5G tới đây.

Các nhà phân tích của Canaccord Genuity cho biết, dàn xếp xong với Qualcomm có nghĩa là hầu hết các modem 5G của Apple sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất chip này kể từ năm 2020 và Qualcomm có thể là nhà cung cấp duy nhất cho Apple trong vài năm tới.

Hãng đang cung cấp chip modem cho Apple và cho các iPhone mới nhất của Apple là Intel cho biết vào cuối hôm thứ ba rằng họ sẽ ngừng kinh doanh modem điện thoại.

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục