Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Indian Express, hôm 29.2, có khoảng 1.150 thí sinh đã tham gia vào kỳ thi tuyển vào quân đội tại bang Bihar, Ấn Độ. Các nam ứng viên này được sắp xếp ngồi thành hàng ngang trên một cánh đồng cỏ, trên người chỉ được mặc độc một chiếc quần lót, trong khi giấy thi đặt trên đùi. Xung quanh khu vực thi là đội giám sát viên mặc đồng phục đứng bảo vệ nghiêm ngặt.
Các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng quân đội ở Ấn Độ chỉ được mặc mỗi đồ lót.
Một nam ứng viên cho biết, khi chuẩn bị bước vào buổi thi, họ được các giám thị yêu cầu cởi hết quần áo trừ đồ lót. “Chúng tôi không có lựa chọn này khác ngoài việc tuân theo yêu cầu của ban tổ chức mặc dù ai cũng cảm thấy hơi kỳ quặc”, ứng viên này cho biết. Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Ấn Độ tại New Delhi từ chối bình luận về tin tức này.
Các chuyên gia nghiên cứu xã hội học nhận định, gian lận thi cử đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội Ấn Độ. Việc gian lận thi cử diễn ra tràn lan ở mọi đối tượng, mọi cấp học. Riêng ở bang Bihar, vấn nạn này ngày một gia tang với quy mô trắng trợn hơn khi không chỉ diễn ra ở trong các kỳ thi thuộc hệ thống giáo dục mà còn trong cả các kỳ xét tuyển công chức nhà nước.
Hồi tháng 3.2015, tại chính bang Bihar từng xảy ra một vụ bê bối về gian lân thi cử được xem là lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Chính quyền bang đã phải bắt giam hơn 1.000 người gian lận trong kỳ thi tuyển dụng cảnh sát. Nhiều thí sinh thừa nhận, họ đã phải trả gần 2.400 USD để thuê người thi hộ.Trước đó, thế giới cũng được phen bang hoàng về các bức ảnh phụ huynh Ấn Độ leo tường cao để ném "phao" cho con em.
Giờ đây, thí sinh Ấn Độ giờ đây không cần phải quay cóp theo "kiểu truyền thống" là viết câu trả lời lên cánh tay, đùi của mình như trước đây mà thay vào đó, họ sẽ nhận được sự "hậu thuẫn" rất tích cực từ các bậc cha mẹ.