Quân đội nói trả tự do cho cựu Thủ tướng Thái Lan

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 22:48 PM (GMT+7)
Lực lượng vừa đảo chính ở Thái Lan hôm 25.5 xác nhận bà Yingluck Shinawatra đã được trả tự do. Trong khi đó, một trợ lý của cựu Thủ tướng Thái Lan nói không thể xác nhận được thông tin.
Bình luận 0
img
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã không còn bị quân đội tạm giữ vào ngày 25.5, một nguồn tin từ quân đội Thái Lan tiết lộ với hãng tin CNN.

Một nguồn tin thân cận với bà Yingluck cũng đã xác nhận với CNN rằng bà đã được thả tự do từ một doanh trại quân đội.

Vào hôm 23.5, cựu thủ tướng Thái đã được yêu cầu trình diện Ủy ban Duy trì Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái.

Ngoài bà Yingluck, còn có hơn 100 người khác, gồm các chính trị gia và các nhà hoạt động, cũng đã được lệnh ra trình báo với quân đội.

Tướng Prayuth Chan-o-cha, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, đã tiến hành một cuộc đảo chính giành quyền kiểm soát đất nước vào ngày 22.5, đồng thời giải thích ông làm vậy để khôi phục trật tự trong nước.

Nguồn tin từ quân đội Thái khẳng định với CNN rằng bà Yingluck được thả tự do sau khi trình diện Ủy ban Duy trì Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan.

Nguồn tin giấu tên nói trên còn nói rằng, cựu thủ tướng Thái Lan đã được yêu cầu “giúp chúng tôi duy trì hòa bình và trật tự và đừng dính líu đến người biểu tình hay bất kỳ phong trào chính trị nào”.

Vị này cũng khẳng định bà Yingluck được tự do di chuyển và liên lạc.

Tuy nhiên, một trợ lý thân cận của cựu thủ tướng Thái Lan lại không thể xác nhận thông tin bà được thả và tỏ ra hoài nghi với ý kiến cho rằng bà được đi lại tự do.

“Tôi không nghĩ bà được tự do đi lại và liên lạc”, vị này nói.
Thanh niên (Theo Thanh niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem