Quân đội Putin sẽ có tên lửa siêu nặng

Đình Dương (Theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 20/01/2019 19:00 PM (GMT+7)
Ông Dmitry Rogozin đứng đầu “Roscosmos” thông báo rằng tập đoàn Nga đã sẵn sàng chế tạo “Enisei” - tên lửa mới thuộc hạng siêu nặng để phục vụ cho mục đích quốc phòng của quân đội Nga.
Bình luận 0

img

Ông Dmitry Rogozin.

Hồi đầu tháng 1, ông Rogozin tuyên bố tên lửa siêu nặng mới của Nga dành cho chuyến bay lên Mặt trăng sẽ  có tên gọi là "Enisei". Ông cho biết rằng việc chế tạo  mẫu tên lửa dự kiến ​​vào năm 2028. Các cơ sở phát triển tên lửa là "Energia", Trung tâm Tên lửa-vũ trụ "Progress" và Trung tâm mang tên Khrunichev đảm nhận khâu chế tạo kỳ thứ ba.

Như nguồn tin trong ngành công nghiệp tên lửa-vũ trụ nói với Sputnik, ban lãnh đạo "Roscosmos" dự trù kinh phí 1 nghìn tỷ rúp khi chế tạo "Enisei".

Đồng thời, ông Dmitry Baranov, Tổng GĐ Trung tâm Tên lửa-vũ trụ "Progress"  lưu ý rằng rất có thể  là kỳ đầu của tên lửa siêu nặng sẽ được làm với nhiên liệu rắn.

Trước "Enisei", các nhà phát triển Nga đã cho ra đời hai mẫu tên lửa siêu nặng là  "N-1" và "Energia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem