Quân ly khai tấn công đồng loạt 4 khu vực miền Đông Ukraine

Vân Long (theo Unian) Thứ hai, ngày 24/11/2014 09:25 AM (GMT+7)
Tờ Unian (23.11) cho hay, quân ly khai tiếp tục mở một loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm của quân đội Ukraine ở 4 khu vực Debaltsevo, Donetsk, Luhansk và Mariupol bằng nhiều phương tiện vũ khí khác nhau.
Bình luận 0

Cường độ các cuộc tấn công được cho là không hề giảm sút trong suốt mấy ngày gần đây. Tại Debaltsevo quân ly khai đã dùng pháo phản lực đa nòng Grad tấn công liên tiếp vào các cứ điểm quân đội Ukraine ở Debaltseve, Uglegorsk, Kamenka, Donetsk and Nikishin

img

 

 Quân đội Ukraine đang phải đối phó một loạt cuộc tấn công từ phía quân ly khai ở miền Đông. Ảnh: Reuters

Tại Luhansk, quân ly khai đã tiến hành tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực Grad và súng cối vào quân lực Ukraine ở gần Verhnyaya Olkhovaya, Makarov, Olhova.

Trong khi ở hướng Donetsk, trong suốt ngày qua, quân ly khai đã dùng súng cối, súng phóng lựu, súng phòng không và pháo phản lực đa nòng cùng các vũ khí nhỏ bắn phá vào các vị trí của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Avdeevka, Krasnogorovka, Pesky, Verhnetoretskoe và Glorious.

>> Báo Nga “chê” quân ly khai Ukraine nhầm lẫn về vũ khí 

Tại Mariupol, quân ly khai cũng liên tiếp bắn pháo phản lực Grad và đạn cối vào phía quân đội Ukraine.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn cáo buộc 2 chiếc UAV được triển khai từ phía Crimea đã bay trinh sát theo hướng Pervokonstantinovka chỉ ở độ cao 1 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem