Quân ly khai Ukraine tuyên bố sẵn sàng hạ vũ khí

Phương Đăng Thứ tư, ngày 20/08/2014 12:26 PM (GMT+7)
Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh, quân ly khai sẵn sàng đàm với chính quyền Ukraine và có thể hạ vũ khí, ngừng giao tranh nếu Kiev đưa ra các đề xuất hợp lý.
Bình luận 0
“Chúng tôi vẫn luôn mở rộng cánh cửa đối thoại. Chúng tôi đang chờ những đề nghị hợp lý từ Kiev. Nếu có những đề xuất hợp lý về việc hạ vũ khí, đóng cửa biên giới, chúng tôi sẽ đàm phán như những đối tác bình đẳng”, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko tuyên bố.

Ông Alexander Zakharchenko nhấn mạnh: “Họ (tức Kiev) phải công nhận chúng tôi là một nhà nước. Bây giờ đó là điều không thể để yêu cầu một mức độ nhất định về quyền tự chủ nữa”. Đồng thời, lãnh đạo quân ly khai tuyên bố, lực lượng này sẽ “chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ nhà cửa và gia đình họ”.

img
Xe bọc thép chở quân ly khai Donetsk phóng như bay trên đường phố ngày 2.8.

Theo Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, vũ khí mà lực lượng dân quân sở hữu có nguồn gốc từ quân đội Ukraine: “Những loại vũ khí và phần cứng quân sự mà quân đội Ukraine bỏ lại cho chúng tôi đủ dùng. Đó là chiến lợi phẩm của chúng tôi”.

Các vùng Donetsk và Lugansk, Đông Nam Ukraine đang chìm trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Kiev và quân ly khai địa phương. Kiev đã sử dụng xe bọc thép, pháo hạng nặng tấn công và chiến đấu cơ không kích Donetsk và Lugansk, nhằm tái chiếm 2 thành trì lớn nhất của quân ly khai miền Đông Ukraine. Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 2.086 người đã thiệt mạng, gần 5.000 người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra ở Đông Ukraine. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem