“Quảng cáo” chữa bách bệnh bằng ợ hơi và nhổ nước bọt, người phụ nữ lĩnh phạt

Đức Sơn Thứ hai, ngày 05/04/2021 20:11 PM (GMT+7)
Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính với bà V về 2 hành vi liên quan đến việc người phụ nữ này “quảng cáo” chữa bách bệnh bằng... ợ hơi và nhổ nước bọt.
Bình luận 0

img

Hai mẹ con bà V tại buổi làm việc với cơ quan công an

Ngày 5/4, thông tin từ Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.V (SN 1978, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về 2 hành vi "Vi phạm nếp sống văn hóa" và "Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục...".

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được phản ánh từ báo chí về việc có 2 đối tượng là mẹ và con gái đang sinh sống tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên có hành vi tuyên truyền việc chữa bệnh chỉ bằng... ợ hơi và nhổ nước bọt. Thậm chí, 2 người còn in cả... cardvisit để thu hút nhiều khách đến chữa bệnh.

img

Cardvisit “quảng cáo” chữa bệnh của bà V.

Để cho khách thêm tin tưởng, 2 mẹ con này còn có hành vi cúng lễ trước khi chữa bệnh, có dấu hiệu của việc mê tín, dị đoan. Mỗi lần chữa bệnh, 2 mẹ con này sẽ thu một khoản phí nhất định của khách.

Cụ thể, bà V ra giá những người đến gọi hồn sẽ phải trả 200 - 300 nghìn đồng/lần, chữa bệnh dạng ợ khí (ợ hơi) 200 nghìn đồng/lần, dạng phải nhổ nước bọt 500 nghìn đồng/lần, dạng tắc cổ, ho hoặc nôn 1 triệu đồng/lần. Thậm chí, bà V còn “quảng cáo” chữa được cả COVID-19 với giá 3 - 4 triệu đồng vỏn vẹn trong vòng... 10 ngày.

Đến ngày 24/3, bà V và con gái bị Công an TP.Vĩnh Yên mời đến trụ sở làm việc về nội dung trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem