Quang Hải phải chia bao nhiêu % tiền quảng cáo cho CLB Hà Nội?

Thứ năm, ngày 14/05/2020 16:10 PM (GMT+7)
Thay vì bỏ túi toàn bộ số tiền thu được từ các hợp đồng quảng cáo trên mạng xã hội như trước đây, Quang Hải và các đồng đội sẽ buộc phải chia sẻ nguồn thu này với CLB Hà Nội FC trong thời gian tới.
Bình luận 0

Mới đây, CLB Hà Nội ban hành quy định về việc quản lý sử dụng hình ảnh cầu thủ, HLV CLB Hà Nội. Đội bóng Thủ đô có quyền quản lý, quyền được chia sẻ thù lao hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào mà cầu thủ, HLV nhận được khi tham gia các hoạt động quảng cáo thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại.

Điều này đồng nghĩa với việc, Quang Hải, Duy Mạnh và các đồng đội cũng sẽ phải chia sẻ thù lao hoặc các khoản thu nhập nhận được khi sử dụng tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, Twitter… để quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Trong văn bản mà CLB Hà Nội vừa ban hành, không có quy định cụ thể về tỷ lệ chia thù lao, thu nhập quảng cáo giữa cầu thủ và CLB. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Startalk, cầu thủ và đội bóng chia khoản thù lao này theo tỉ lệ 50-50. Thời gian qua, nhóm cầu thủ top đầu của đội bóng thủ đô thu về khoảng 70-100 triệu đồng cho một bài viết quảng cáo trên Facebook, với quy định mới này sẽ chỉ thực nhận một nửa.

Cầu thủ, HLV có quyền tìm kiếm các hợp đồng quảng cáo, tài trợ với các đối tác bên ngoài với điều kiện là sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu mà cầu thủ, HLV quảng cáo không phải là đối thủ cạnh tranh (trực tiếp hoặc gián tiếp) với các nhà tài trợ hoặc đối tác hiện hữu của CLB. Việc đàm phán, ký kết các hợp đồng quảng cáo, tài trợ này phải được thực hiện thông qua cá nhân được công ty cử là người đại diện; trường hợp cầu thủ không có người đại diện thì thông qua người đại diện của công ty.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của cầu thủ. Mới đây nhất, vụ việc ồn ào Duy Mạnh "đi đường quyền" với vợ, đại diện đội bóng Thủ đô đã phát đi thông cáo, yêu cầu những đơn vị, cá nhân đăng bài sai sự thật phải có lời đính chính. Đối với những đơn vị, cá nhân vẫn cố tình đăng tải thông tin sai sự thật, đội bóng Thủ đô sẽ nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Cũng trong văn bản mới, các cầu thủ sẽ được đội bóng chia doanh thu nếu sử dụng hình ảnh, thương hiệu, các dấu hiệu liên quan khác của cầu thủ, HLV cho hoạt động thương mại.

(PV - theo Startalk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem