Quảng Nam: Chủ tịch Tam Kỳ yêu cầu cán bộ không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê

20/07/2021 10:31 GMT+7
UBND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và xã, phường không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, nước giải khát,... trên địa bàn thành phố.

Ngày 20/7, Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhằm chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và xã, phường không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, nước giải khát,... trên địa bàn thành phố. Thời gian áp dụng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 20/7 đến ngày 2/8.

Quảng Nam: Chủ tịch Tam Kỳ yêu cầu cán bộ không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và xã, phường không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, nước giải khát,... (Ảnh Trương Hồng)

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ còn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, phê phán, đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân, những hành vi che dấu thông tin dịch bệnh.

Quảng Nam: Chủ tịch Tam Kỳ yêu cầu cán bộ không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tại các chốt (Ảnh Trương Hồng)

Giao Phòng Nội vụ thành phố tăng cường kiểm tra, theo dõi, đề xuất xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 67.592 mẫu xét nghiệm, trong đó có 51 mẫu mẫu dương tính; 67.373 mẫu âm tính, 219 mẫu đang chờ kết quả…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục