Quảng Nam có 443 người có nguyện vọng và đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc
Quảng Nam có 443 người có nguyện vọng và đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc
Trương Hồng
Thứ bảy, ngày 08/02/2025 17:41 PM (GMT+7)
Chiều 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2024 và tháng 1/2025, trong đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, chu đáo, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Chị thị 35; Kết luận 118 về Đại hội Đảng các cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại tỉnh Quảng Nam có 443 người có nguyện vọng và đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Ảnh: T.H
Tập thể Ban Thường vụ cho nhiều chủ trương, định hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thực hiện thông báo kết luận 581 của UBKT Trung ương.
Đã kết nạp được 2.203 đảng viên, bằng 115,94% Nghị quyết; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, giảm 1 huyện và 8 xã, phường; tổng kết và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo Trung ương.
"Hoàn thành đề án sắp xếp các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng cấp huyện đang chờ trình HĐND các cấp, theo đề án thì cấp tỉnh giảm được 6 đầu mối sở, ngành, từ 19 xuống còn 13; giảm được 21,8% đầu mối bên trong các sở, ngành; thành lập Ban Tuyên giáo - Dân Vận tỉnh.
Thành lập Đảng bộ khối Đảng và đảng bộ UBND tỉnh; đến nay có 443 người có nguyện vọng và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc; trong đó có 23 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhấn mạnh.
Tỉnh ủy Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân Vận. Ảnh: T.H
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh 7 nhiệm vụ quan trọng mà Quảng Nam triển khai, thực hiện, theo đó sẽ thực hiện Chỉ thị số 35 và Kết luận số 118 Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các dự án chậm tiến độ kéo dài hoặc các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để giải quyết dứt điểm từng dự án. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.
Xây dựng và triển khai các giải pháp chỉ đạo để thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 10% theo Nghị quyết 25 của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững; hoàn thành xóa nhà tạm; thực hiện các kết luận Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
Cuối cùng là tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và các ngày lễ lớn năm...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.