Quảng Nam: Hơn 70 nghìn ha rừng nguyên liệu bị thiệt hại do bão

09/11/2020 14:47 GMT+7
Bão số 9 đã làm gãy đổ hơn 70 nghìn ha rừng nguyên liệu (chủ yếu là cây keo) tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam và khiến người dân bị thiệt hại hết sức nặng nề.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cơn bão số 9 vừa qua đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người trồng rừng ở rất nhiều địa phương của tỉnh. 

Qua số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, trong tổng số 200.000 ha rừng nguyên liệu trên phạm vi toàn tỉnh thì đã có hơn 70.000 ha bị bão số 9 làm bật gốc và gãy đổ rất nghiêm trọng.

Quảng Nam: Hơn 70 nghìn ha rừng nguyên liệu bị thiệt hại do bão - Ảnh 1.

Hơn 70.000ha của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị bão số 9 làm bật gốc và gãy đổ rất nghiêm trọng.

Cụ thể, diện tích cây keo nguyên liệu bị thiệ hại chủ yếu tập trung tại các huyện Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Quế Sơn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Đại Lộc… khiến người dân bị thiệt hại rất nặng nề.

Đại Nghĩa
Cùng chuyên mục