Quảng Nam: Hơn 95% học viên có việc làm sau khi học nghề

07/09/2020 06:00 GMT+7
Từ năm 2016 đến 31/8, tỉnh Quảng Nam đã có hơn 5.000 người được hỗ trợ đào tạo nghề và trên 95% học viên có việc làm sau học nghề.

Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam, từ năm 2016 đến nay, Sở đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện 11 Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chính sách lao động, thương binh và xã hội. Nhìn chung, các Nghị quyết đã đưa ra nhiều chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo bền vững.

Quảng Nam: Hơn 95% học viên có việc làm sau khi học nghề - Ảnh 1.

Từ năm 2016 đến 31/8, tỉnh Quảng Nam đã có hơn 5.000 người được hỗ trợ đào tạo nghề và trên 95% học viên có việc làm sau học nghề.

Được biết, từ năm 2016 đến 31/8, đã có hơn 5.000 người được hỗ trợ đào tạo nghề; trên 95% học viên có việc làm sau học nghề. Thực hiện phân bổ hơn 1,7 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam giảm còn 6,06%, dự kiến cuối năm 2020 giảm còn 5,37%.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết 13 về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2019, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hơn 345 tỷ đồng cho các địa phương. Tổng số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và được công nhận trong 03 năm là hơn 11 nghìn hộ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…

Đ.Nghĩa
Cùng chuyên mục