Quảng Nam: Sắp diễn ra hội chợ với quy mô hơn 100 gian hàng

27/09/2020 07:27 GMT+7
Từ ngày 6 – 9/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08, Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ), sẽ diễn ra Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ II và tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, với quy mô trên 100 gian hàng.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ II và tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Quảng Nam: Sắp diễn ra hội chợ với quy mô hơn 100 gian hàng - Ảnh 1.

Từ ngày 6 – 9/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ II và tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, với quy mô trên 100 gian hàng.

Thông qua hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, các sản phẩm đặc trưng của địa phương trong tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tạo cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân trong tỉnh; là dịp thúc đẩy xúc tiến thương mại, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp.

Quảng Nam: Sắp diễn ra hội chợ với quy mô hơn 100 gian hàng - Ảnh 2.

Đến với hội chợ khách hàng sẽ được tham quan, mua sắm các mặt hàng nông sản sạch, sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP; các mặt hàng dân dụng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ.

Ông Út cho biết thêm, trong khuôn khổ hội chợ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với phương châm "đổi mới phong trào thi đua yêu nước của Hội từ nội dung đến hình thức, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội làm mục tiêu chủ yếu, tổ chức thực hiện bài bản từng phần việc - tiêu chí cụ thể, đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế ở mỗi địa phương". 

Đặc biệt, tại các đêm diễn ra Hội chợ có chương trình văn nghệ với chủ đề Tự hào nông dân Việt Nam. Đến với hội chợ, khách hàng sẽ được tham quan, mua sắm các mặt hàng nông sản sạch, sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP; các mặt hàng dân dụng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ. 

Đồng thời, các gian hàng ẩm thực sẽ bày bán những món ăn đặc sản, được làm từ cây trồng con vật nuôi của nông dân địa phương, mang đậm truyền thống văn hóa ẩm thực xứ Quảng.

Đoàn Hồng - Trần Hậu
Cùng chuyên mục