Quảng Nam: Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đại Lộc thoát nghèo và vươn lên làm giàu

14/07/2021 10:57 GMT+7
Thời gian qua, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế

Ông Lê Tấn Hùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc cho biết, những năm qua từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà nhiều hộ dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt vươn lên khá giả, điển hình như hộ anh Bùi Tiến Vũ.

Quảng Nam: Nông dân Đại Lộc hái trái ngọt từ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 1.

Được nguồn vốn ưu đãi tiếp sức, anh Bùi Tiến Vũ ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc đã xây dựng được mô hình chăn nuôi bò 3B. Ảnh: Trần Hậu.

Đến thăm mô hình chăn nuôi bò 3B của anh Bùi Tiến Vũ ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, anh Vũ cho biết, trước đây anh làm Phó Bí thư đoàn xã, nhận thấy tiềm năng kinh tế cao của việc trồng cỏ nuôi bò 3B siêu thịt tại xã nhà, đầu năm 2020, anh đã mạnh dạn vay vốn NHCSXH huyện Đại Lộc 80 triệu đồng, cộng thêm số tiền tích lũy được anh đầu tư gần 200 triệu đồng để xây dựng chuồng trại kiên cố, trồng cỏ, nuôi đàn bò với 20 con.

Anh Vũ cho biết, một con bò 3B từ khi sinh đến khi lớn được 14 tháng là xuất chuồng, riêng với bò cái vì không thuận lợi cho việc sinh sản nên được 5-6 tháng là xuất bán thịt. Trung bình mỗi con bò 3B có giá bán cao hơn bò thông thường khoảng 10 triệu đồng.

Quảng Nam: Nông dân Đại Lộc hái trái ngọt từ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 2.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn huyện Đại Lộc ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Trần Hậu.

Bò 3B đực giống hiện nay có giá khoảng 20 triệu đồng/con, bò giống đủ 5 tháng tuổi sẽ được bán với giá 25 triệu đồng/con, bò 3B trưởng thành (hơn 1 năm tuổi) dao động 48 triệu đồng/con.

Hiện nay, anh Vũ nuôi khoảng 20 con bò 3B mỗi lứa, để có nguồn thức ăn cho bò, anh trồng 10 sào (5.000m2) cỏ voi và cỏ tím để làm nguồn thức ăn xanh nuôi bò. Ngoài ra anh còn bổ sung thêm thân lá cây bắp, cám bắp, cám gạo,… để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho đàn bò phát triển mạnh.

Quảng Nam: Nông dân Đại Lộc hái trái ngọt từ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 3.

Vốn tín dụng chính sách đã đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân huyện Đại Lộc thoát nghèo bền vững. Ảnh: Trần Hậu.

"Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn NHCSXH huyện Đại Lộc đã cho tôi vay vốn, là thanh niên trẻ lúc mới khởi nghiệp nếu không có nguồn vốn tín dụng ưu đãi thì tôi không biết xoay sở thế nào nữa? Dù mới khởi nghiệp, nhưng đến nay, kinh tế của gia đình tôi đã ổn định, tôi vừa xuất bán lứa đầu tiên với 9 con bò đực thịt, được 432 triệu đồng và thu lãi khoảng 240 triệu đồng …", anh Vũ phấn khởi nói.

Tiếp tục tiếp vốn cho hộ nghèo, cận nghèo

Theo ông Lê Tấn Hùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc cho biết thêm, những năm qua, đơn vị đã tập trung cho vay theo các chương trình, như: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường…. Đặc biệt, từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH Đại Lộc, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quảng Nam: Nông dân Đại Lộc hái trái ngọt từ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 4.

Vốn tín dụng chính sách, "bệ phóng" để nông dân huyện Đại Lộc đổi đời. Ảnh: Trần Hậu.

"Riêng nguồn vốn cho vay hộ nghèo 13.297 triệu đồng, cận nghèo 28.717 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 169.023 triệu đồng. Nhờ cho vay đúng đối tượng và khách hàng làm ăn hiệu quả nên tỷ lệ nợ quá hạn đến nay chỉ còn 103 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,027%/tổng dư nợ. Điều này chứng tỏ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã phát huy hiệu quả và trở thành "bệ phóng" giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên...", ông Hùng phấn khởi nói.

Quảng Nam: Nông dân Đại Lộc hái trái ngọt từ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 5.

Với mô hình trồng cỏ nuôi bò đã giúp anh Vũ thu lãi hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Hùng cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Lộc để tiếp vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn vốn cho vay theo các chương trình, nhất là ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách... vay vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống, cùng với địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...

Đến 30/6/2021 tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc đạt 424.603 triệu đồng, tăng 43.778 triệu đồng so với năm 2020, tốc độ tăng 11,4%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 360.323 triệu đồng; nguồn vốn địa phương là 14.917 triệu đồng; nguồn vốn huy động là 49.363 triệu đồng. Tổng dư nợ là 375.240 triệu đồng, tăng 38.547 triệu đồng so với đầu năm 2020, tốc độ tăng 11,4%.

Đoàn Hồng - Trần Hậu
Cùng chuyên mục